Nam sinh xứ Thanh lập mốc kỷ lục mới Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23

CTG - Nam sinh Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hoá) đã có trận đấu xuất sắc để giành chiến thắng với số điểm khủng 345. Đây là mốc điểm kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 (tính đến thời điểm này).

Trận tuần 3 tháng 1 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 gồm bốn thí sinh tranh tài: Trần Quốc Hoàn (THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An), Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa), Lục Đức Hiếu (THCS - THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) và Nguyễn Phúc Thọ (THPT Xuân Hoà, Vĩnh Phúc).

Phần thi Khởi động, Đức Hiếu tạo ưu thế dẫn đầu 70 điểm, Xuân Mạnh 65 điểm, Quốc Hoàn 40 điểm, Phúc Thọ chưa giành được điểm nào.

Nam sinh xứ Thanh lập mốc kỷ lục mới Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 ảnh 1

Xuân Mạnh giải đáp ẩn số Vượt chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật với ẩn số cần tìm gồm 12 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Trường có 7 lớp, mỗi lớp có 23 học sinh, mỗi học sinh có 8 quyển vở. Hỏi học sinh toàn trường có tổng bao nhiêu quyển vở? Cả bốn thí sinh đều giành được điểm với đáp án "1288".

Ngay khi ô hình ảnh gợi ý đầu tiên được lật mở Quốc Hoàn, Xuân Mạnh lần lượt nhấn chuông trả lời từ khóa cần tìm. Tuy nhiên chỉ có Xuân Mạnh đưa ra đáp án chướng ngại vật chính xác là Sông Bạch Đằng. Qua đó, Xuân Mạnh vươn lên dẫn đầu đoàn đua với 125 điểm, Đức Hiếu 80 điểm, Quốc Hoàn 50 điểm, Phúc Thọ 10 điểm.

Phần thi Tăng tốc, bốn thí sinh cạnh tranh với nhau gay cấn, trong đó Quốc Hoàn ghi được nhiều điểm số nhất để rút ngắn khoảng cách với người dẫn đầu. Cụ thể Xuân Mạnh 235 điểm, Quốc Hoàn 200 điểm, Đức Hiếu 110 điểm, Phúc Thọ 70 điểm.

Phần thi Về đích, Xuân Mạnh lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 30 - 20 - 20 điểm và trả lời chính xác hai câu cuối để về vị trí với 275 điểm. Tiếp đó, cậu giành được điểm số từ lượt thi của những người cùng chơi.

Nam sinh xứ Thanh lập mốc kỷ lục mới Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 ảnh 2

Lê Xuân Mạnh tạo mốc điểm kỷ lục mới Đường lên đỉnh Olympia 23

Trước đó, mức tổng điểm cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 là 330 điểm thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế). Đây là thí sinh đã xuất sắc thứ hai lọt vào Chung kết năm Olympia 23.

Kết quả chung cuộc, Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hoá) giành vòng nguyệt quế với số điểm khủng 345 điểm. Đây là mốc tổng điểm kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Trần Quốc Hoàn (THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An) về nhì với 180 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Lục Đức Hiếu (THCS - THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) 80 điểm và Nguyễn Phúc Thọ (THPT Xuân Hoà, Vĩnh Phúc) 50 điểm.