Nạn nhân nam của các vụ mua bán người có xu hướng tăng

(CTG) Đó là một trong những nội dung được đại diện Công an TP.Huế nêu ra tại hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Ngày 29.7, Thành đoàn Huế phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người dành cho người trẻ TP.Huế, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại hội nghị, trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế, thông tin đến các bạn trẻ những kiến thức cơ bản để phòng tránh tội phạm buôn bán người.

Nạn nhân nam của các vụ mua bán người có xu hướng tăng - Ảnh 1.

Trung tá Lê Ngọc Minh thông tin về tình hình, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trung tá Lê Ngọc Minh cho biết theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 800.000 - 1.000.000 người bị mua bán; lợi nhuận các băng nhóm phạm tội thu về khoảng 32 tỉ USD. 

Thời gian gần đây, tội phạm về mua bán người trên thế giới có xu hướng gia tăng. Theo Báo cáo về nạn mua bán người (TIP) năm 2024, trong năm 2023 xác định có 133.943 nạn nhân, tăng nhiều so với năm 2022 (115.324 nạn nhân); số vụ kết án của năm 2023 là 7.115 vụ (năm 2022 có 5.577 vụ án).

Những năm gần đây, tội phạm mua bán người ở Việt Nam đã và đang diễn ra với diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tội phạm này ngày càng gia tăng. Dù công tác phòng, chống loại tội phạm này đã được tăng cường, nhưng những hình thức hoạt động của tội phạm lại ngày càng tinh vi và đa dạng hơn.

Một số phương thức, thủ đoạn nổi lên gần đây

Theo đại diện Công an TP.Huế, các băng nhóm tội phạm khai thác triệt để mạng xã hội Facebook, Zalo, Weibo, Tinder, Wechat... để kết bạn, hẹn hò, dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân nhằm mục đích bóc lột tiền bạc, cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục…

Với các chiêu trò dụ dỗ như "việc nhẹ lương cao", lấy chồng nước ngoài hưởng cuộc sống giàu sang hoặc lợi dụng sự khó khăn về kinh tế và lệ thuộc của nạn nhân (vay tiền, không có khả năng trả nợ)..., các băng nhóm tội phạm đã dùng vũ lực khống chế, ép buộc nạn nhân ra nước ngoài làm việc trả nợ.

"Thời gian gần đây, số nạn nhân bị lừa gạt đưa ra nước ngoài như Campuchia, Lào, Myanmar... ngày càng gia tăng, diễn biến cực kỳ phức tạp", trung tá Lê Ngọc Minh nhấn mạnh.

Các đối tượng còn giả danh là công an, biên phòng lên mạng xã hội Zalo, Facebook... để kết bạn làm quen với phụ nữ, hứa hẹn, sau đó lừa bán sang nước ngoài.

Nạn nhân nam của các vụ mua bán người có xu hướng tăng - Ảnh 2.

Chương trình thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin từ công an, thời gian gần đây, tội phạm mua bán người có những thay đổi trong xu thế hoạt động.

Cụ thể, tội phạm mua bán người ra nước ngoài qua tuyến biên giới chuyển hướng. Thời gian trước, việc mua bán người ra nước ngoài chủ yếu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra nhiều vụ mua bán người sang Campuchia, Lào hoặc lợi dụng các địa bàn này để vận chuyển, lừa bán sang nước thứ ba.

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, nạn nhân là nam giới có xu hướng tăng, bị mua bán nhằm mục đích bóc lột lao động.

Công an TP.Huế lưu ý, bên cạnh thủ đoạn truyền thống (gặp gỡ để tiếp xúc làm quen trực tiếp với nạn nhân), tội phạm mua bán người có xu hướng thay đổi phương thức, triệt để lợi dụng những tiện ích của các nền tảng mạng xã hội, qua Facebook, Zalo để dụ dỗ, lừa gạt, bán nạn nhân ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp, bán dâm, làm vợ bất hợp pháp hoặc đòi tiền chuộc với số tiền lớn.

Thậm chí còn xuất hiện các hành vi mua bán người vì mục đích vô nhân đạo như mua bán trẻ sơ sinh, mua bán mô, bộ phận cơ thể người, mang thai hộ vì mục đích thương mại...

Các bạn trẻ tham gia buổi hội nghị đã được trang bị thêm những kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động liên quan đến mua bán người, đặc biệt là môi trường không gian mạng.

Theo TN