|
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh: Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 là nền tảng để các bộ, ngành phối hợp giải quyết công tác thanh niên. Qua gần một năm triển khai thực hiện, các bộ, ngành đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, đề án, dự án về nâng cao Chiến lược và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của Chiến lược, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh lưu ý các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của bộ, ngành và địa phương; hàng năm có sơ kết, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu theo tiến độ đề ra. Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tiếp tục hỗ trợ để triển khai Chiến lược đạt hiệu quả cao nhất.
Tại hội nghị, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam bà Pratibha Mehta cho biết: Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng, có tỷ lệ những người trẻ lớn nhất trong lịch sử đất nước, đây là nguồn tài nguyên quý giá, là một trong những cơ hội để Việt Nam có những hành động cụ thể đưa đất nước phát triển bền vững. Để làm được điều đó, Việt Nam nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói chung cần đáp ứng về quyền và nhu cầu phát triển cho thanh niên.
Hội nghị là cơ hội để thanh niên được nói lên tiếng nói của mình trong việc thực hiện Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020. Thanh thiếu niên hôm nay là trung tâm của sự phát triển. Vì vậy, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng quốc tế có vai trò, trách nhiệm đảm bảo để thanh niên có môi trường thuận lợi, phát huy năng lực và trí tuệ của mình, xung kích thực hiện công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận, làm rõ hơn các nội dung thuộc một số lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo cho thanh niên Việt Nam; tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, phòng HIV/AIDS, bạo hành trên cơ sở giới cho thanh niên và vị thành niên; thanh niên với việc thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên…/.
Theo ĐCSVN