Nâng cao năng lực quản trị tài chính cá nhân cho Thanh niên Việt Nam

(CTG) Sáng nay 15/7/2022, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam) và trường Đại học Đại Nam đã kí kết hợp tác chiến lược toàn diện về phong trào khởi nghiệp, trong đó triển khai đề án nâng cao năng lực quản trị tài chính cá nhân cho hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam.

 

Theo đó, Đề án hợp tác sẽ bắt đầu bằng việc bắt tay xây dựng và xuất bản hệ thống giáo trình, tài liệu học tập về tài chính cá nhân, tài chính hộ gia đình, phối hợp với các cấp bộ Đoàn, Hội địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo, tập huấn phù hợp với tình hình thực tế.

Hai bên kí kết hợp tác chiến lược toàn diện về phong trào khởi nghiệp, trong đó triển khai đề án nâng cao năng lực quản trị tài chính cá nhân cho hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam.

Theo tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam cho biết: Bộ tài liệu đào tạo được xây dựng trên cơ sở bám sát thực tế, mang tính ứng dụng cao, theo hình thức hỏi đáp từng vấn đề cụ thể liên quan đến tài chính cá nhân, tài chính hộ gia đình, thông qua đó cung cấp kiến thức, kĩ năng cần thiết cho người học, giúp tổ chức quản lí tài chính một cách khoa học và hiệu quả.

Thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp và trường Đại học Đại Nam sẽ xúc tiến chuỗi hoạt động đào tạo trực tiếp tại các trường PTTH trên cả nước, đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn trực tuyến đảm bảo dễ dàng tiếp cận với đông đảo lực lượng thanh niên.

Phát biểu tại chương trình kí kết, anh Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp kì vọng chương trình sẽ giúp các bạn thanh niên có thêm hành trang thiết thực để quản lí tài chính và khởi nghiệp hiệu quả. Đây cũng là một trong những hoạt động Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp ưu tiên thực hiện nhằm mục tiêu thúc đẩy thanh niên, đặc biệt là đối tượng thanh niên nông thôn làm kinh tế.

Trung tâm Hỗ trợ TN khởi nghiệp