Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận

(CTG) Chiều nay 20/12/2016, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chủ trì Hội nghị.


Cùng dự có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; Ban Bí thư Trung ương Đoàn...



Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2016, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú. Công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả, định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình các địa phương trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác vận động, phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức tự quản trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thiết thực, hiệu quả ở nhiều địa phương. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, đoàn viên, hội viên được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân được triển khai có hiệu quả; các chương trình giám sát được chú trọng, hoạt động phản biện xã hội thu được những kết quả bước đầu. Hệ thống tổ chức, bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, trong năm, việc nắm tình hình, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, còn nhiều bất cập nhất là những vấn đề nhân dân bức xúc. Có tổ chức chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Phương thức hoạt động, cách thức sinh hoạt, mô hình tập hợp của tổ chức tại cơ sở hiện đang gặp khó khăn do quá trình dịch chuyển lao động, di cư tự do…

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào kết quả công tác gắn với Kết luận số 62 – KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.



Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Về việc thực hiện kết luận 62 của Bộ Chính trị liên quan đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Ngay từ đầu năm 2016, Ban Bí thư Trung ương Đoàn  đã xác định đây là một nội dung trọng tâm. Gắn với đó là việc hoàn tất các nội dung mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã đặt ra và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào năm 2017. Chính vì vậy, trong phương thức triển khai chỉ đạo việc chuẩn bị Đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đặc biệt xem đây là điều kiện quan trọng để khắc phục điểm yếu, điểm còn tồn tại để có thể thí điểm, tính toán phương thức mới để chuẩn bị tốt nội dung văn kiện và định hướng cho nhiệm kỳ sắp tới.

Đánh giá trong năm 2016, anh Lê Quốc Phong cho rằng thành công nhất của tổ chức Đoàn các cấp là tính chủ động, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề đột xuất và xã hội, đòi hỏi có sự tham gia ngay của tổ chức Đoàn. Ví dụ như các vấn đề liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường biển, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt...tổ chức Đoàn là kịp thời và nhanh chóng đưa ra những giải pháp. Ngoài ra, tổ chức Đoàn coi đó là trách nhiệm của thanh niên, vừa là điều kiện để thanh niên phát huy khả năng của mình tại nhiều khu vực, nhiều địa bàn khác nhau; đồng thời thể hiện được tính xung kích trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Từ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã cái nhìn chân thực về tổ chức Đoàn, được xã hội nhìn nhận.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tích cực cùng với các tổ chức chính trị xã hội khác tham gia đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng XII và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Điều này thể hiện bằng việc khi tổ chức Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII cũng đổi mới phương thức học, cách tiếp cận vấn đề, tài liệu xây dựng gần gũi với thanh niên, được sơ đồ hóa, xây dựng bằng hình ảnh, phim dễ tiếp cận với từng đối tượng thanh niên.



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2016. Trong đó, điểm nổi bật trong công tác dân vận của khối là tự tìm giải pháp đổi mới để bám sát hơn với thực tế cuộc sống, với nhân dân, với đối tượng chịu sự tác động của mình. Bên cạnh đó, việc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng vào các lĩnh vực ưu tiên và các vấn đề bức xúc trong xã hội để xử lý được nhân dân đồng tình khiến uy tín xã hội của các tổ chức ngày càng nâng cao. Đặc biệt, trong năm qua, công tác phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội rất hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề đặc biệt nghiêm trọng như ô nhiễm môi trường biển, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai lũ lụt... tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cần phát huy những thành quả công tác đạt được, tập trung làm tốt công tác nắm cơ sở, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Nghị quyết, Quyết định của Bộ Chính trị. Đồng thời, phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động quần chúng và phòng – chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới..., góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương năm 2016.

“Đặc biệt trong năm 2017, các tổ chức cần tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, có đánh giá kịp thời, chủ động đề xuất  với Chính phủ các giải pháp; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại để nắm được nguyện vọng của nhân dân, hướng về cơ sở, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của đoàn viên, hội viên; tiếp tục đa dạng phương thức hoạt động phù hợp với các đối tượng khác nhau, khu vực khác nhau; các tổ chức đoàn thể tiếp tục nghiên cứu để cải thiện chất lượng bộ máy hoạt động, đặc biệt là năng lực cán bộ…”. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.
 
Hải Đăng