Ngày chủ nhật xanh hướng đến Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ

(CTG) Ngày 24.7, T.Ư Đoàn tổ chức hoạt động trồng cây đô thị trong khuôn khổ chương trình 'Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh' năm 2022, nhằm hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh lần thứ 146, diễn ra tại TP.HCM.

 

Ngày chủ nhật xanh hướng đến Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ - ảnh 1

Đại diện T.Ư Đoàn và chính quyền địa phương trồng cây xanh tại Q.12 vào ngày 24.7

BÍCH HUYỀN

Theo đó, hàng trăm thanh niên tình nguyện đã tham gia trồng mới 500 cây xanh tại 3 phường: Hiệp Thành, An Phú Đông, Tân Chánh Hiệp thuộc Q.12 (TP.HCM).

Đại diện chính quyền địa phương thụ hưởng số lượng cây xanh được trồng mới lần này, ông Nguyễn Minh Chánh, Phó chủ tịch UBND Q.12, cho biết: “Việc phát động trồng cây xanh, tạo mảng xanh trong khu dân cư luôn được hệ thống chính trị địa phương quan tâm hàng đầu, thông qua việc phát động thành phong trào thường xuyên, vận động đông đảo người dân tham gia góp phần cải thiện môi trường sống và sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Ngày chủ nhật xanh hướng đến Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ - ảnh 2
Ngày chủ nhật xanh hướng đến Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ - ảnh 3

Tình nguyện viên tham gia trồng cây xanh. BÍCH HUYỀN

Theo anh Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng T.Ư Đoàn, hoạt động trồng cây đô thị tại TP.HCM dịp này sẽ góp phần tăng diện tích phủ xanh tại các phường thuộc địa bàn Q.12. Hy vọng trong thời gian tới, chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân TP.HCM sẽ cùng chung tay, tiếp tục chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị được trồng mới trong chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”. Qua đó, giúp cây phát triển và phát huy hết những giá trị mà cây xanh mang đến cho môi trường và cho chính bản thân mỗi người dân sinh sống tại thành phố này.

Được biết, chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 do T.Ư Đoàn tổ chức, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước cũng như các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng.

Ngày chủ nhật xanh hướng đến Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ - ảnh 4
Ngày chủ nhật xanh hướng đến Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ - ảnh 5

Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa. BÍCH HUYỀN

Trong khuôn khổ chương trình năm 2022, bên cạnh hoạt động trồng mới 60.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn (khoảng 40 hecta) tại Đắk Lắk và Đắk Nông, chương trình triển khai tổ chức hoạt động trồng mới cây xanh tại các đô thị với mong muốn kiến tạo thêm những mảng xanh, lan tỏa thông điệp tích cực về môi trường xanh.

Hoạt động góp phần thúc đẩy đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng chung tay chăm sóc và bảo vệ cây trồng, phát huy hết giá trị mà cây xanh mang đến cho môi trường và cho chính bản thân mỗi người.

Chương trình còn hướng đến góp phần thực hiện thành công Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do T.Ư Đoàn xác lập trong giai đoạn 2021-2025.

Ngày chủ nhật xanh hướng đến Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ - ảnh 6

Thanh niên tình nguyện Q.12 còn tham gia thực hiện hoạt động dọn dẹp và cải tạo hơn 700m tuyến rạch Tư Vựng thuộc An Phú Đông. BÍCH HUYỀN

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh lần thứ 146, hàng trăm thanh niên tình nguyện Q.12 (TP.HCM) còn tham gia thực hiện hoạt động dọn dẹp và cải tạo hơn 700 m tuyến rạch Tư Vựng thuộc An Phú Đông (Q.12).

Theo TN