Dự Ngày hội có anh Nguyễn Phi Long – Bí thư Trung ương Đoàn – Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Ủy viên BTV Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, đại diện các ban ngành trong đoàn tỉnh và hơn 1200 đoàn viên, thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
![]() Anh Nguyễn Phi Long – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao quà cho thanh niên gặp tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. |
![]() Đại diện Tỉnh Đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương và các cơ sở Đoàn trực thuộc ký kết thực hiện tốt các chỉ tiêu của Năm An toàn giao thông 2016 |
Năm 2016 đã được Chính phủ chọn là “Năm An toàn giao thông” và thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016: “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các cấp bộ Đoàn đã xác định tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm.
Tại Ngày hội, nhiều nội dung phong phú đã được diễn ra, như: ra mắt trang mạng xã hội tuyên truyền về ATGT của tuổi trẻ Bình Dương, tổ chức diễu hành cổ động tuyên truyền ATGT với các hình thức phong phú (như: xe hoa, xe loa, xe máy tham gia diễu hành tuyên truyền; tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn; triển lãm ảnh, tranh tuyên truyền về ATGT; biểu diễn dân vũ, thời trang, tiểu phẩm về ATGT trong khối học sinh, sinh viên; đặc biệt Ban tổ chức đã phối hợp tiếp nhận đổi bằng lái xe trực tiếp cho gần 800 đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội.
Dịp này, Tỉnh Đoàn và Ban An toàn giao thông tỉnh cùng đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc đã ký kết thực hiện tốt các chỉ tiêu của năm an toàn giao thông, với một số nội dung cơ bản như: 100% các cơ sở Đoàn đưa nội dung phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào sinh hoạt định kỳ; 100% Đoàn các cấp thực hiện đảm bảo không có đoàn viên, thanh niên chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; 100% Đoàn trường học xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”; xây dựng và duy trì các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”.
![]() Anh Nguyễn Phi Long – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam gặp gỡ đội hình thanh niên tình nguyện tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông
|
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Phi Long – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực, như: Không uống rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường; mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, đầy tình người và không có tai nạn.
Dịp này, BTC đã trao 10 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho thanh niên gặp tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; tặng bộ sản phẩm tuyên truyền (gồm tờ rơi, đĩa tuyên truyền) cho các cơ sở đoàn – hội - chi hội TNCN; tặng 1.000 mũ bảo hiểm Honda cho các khu nhà trọ TNCN, sinh viên trường Đại học trên địa bàn tỉnh.
Thông qua ngày hội nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, giới trẻ hiện nay trong việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, thông qua đó cũng góp phần tuyên truyền lan rộng trong toàn thể quần chúng nhân dân để hạn chế tối đa những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
Văn Thị Thùy Trinh |