Nghệ thuật khơi dậy sức trẻ

(CTG) Ông Hữu Loan, nguyên Bí thư Thành Đoàn Hà Nội thời kỳ Ba sẵn sàng thu hút hàng vạn thanh niên viết đơn bằng máu ra chiến trường, tình nguyện lên rừng làm kinh tế, chia sẻ với Tiền Phong về nghệ thuật khơi dậy sức trẻ ngày nay.




Ông Hữu Loan.


Ở tuổi 85, ông Hữu Loan vẫn nhớ như in về một thời hoạt động Đoàn bằng cả trái tim. Mỗi khi xuất hiện trong các chương trình giao lưu, gặp gỡ ông lại hào hứng chia sẻ với thế hệ trẻ về giữ và truyền lửa của nghề làm Đoàn.

Ông kể, xuất thân trong gia đình khá giả, lại là con độc nhất, nhưng 16 tuổi đã trốn gia đình đi làm tuyên truyền viên cho cách mạng và hoạt động Đoàn từ đó.

Trải qua nhiều cương vị, 26 tuổi ông được T.Ư Đoàn cử về làm Bí thư Thành Đoàn Hà Nội. Trăn trở trước thời cuộc, ông là một trong những người khai sinh ra phong trào Ba sẵn sàng và Thanh niên tình nguyện đi xây dựng kinh tế, văn hóa miền núi tạo khí thế hừng hực cho một thế hệ.

Hai phong trào trên ra đời trong bối cảnh nào, thưa ông?

Khi tôi giữ chức Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, các phong trào khác của thanh niên đã khá sôi nổi. Tuy nhiên, để có cú hích lớn, chúng tôi đã trăn trở rất nhiều và cuối cùng nghĩ phải có phong trào phù hợp với tình hình thực tế là đưa thanh niên ra chiến trường và phát triển kinh tế.

Phong trào Ba sẵn sàng ra đời năm 1964 thu hút ban đầu 24 vạn thanh niên tình nguyện sẵn sàng nhập ngũ; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần đến.

Nhiều câu chuyện nhớ lại vẫn còn xúc động lắm: Người không đủ tuổi viết đơn bằng máu, người không đủ cân đã lận gạch vào người, người nhờ cha mẹ đến bảo lãnh… Phong trào thanh niên tình nguyện đi miền núi xây dựng kinh tế, văn hóa tạo sự cân bằng giữa miền xuôi, miền ngược cũng hừng hực khí thế không kém.

Nhiều cán bộ Đoàn cơ sở hiện nay thường kêu khó trong tập hợp thanh niên. Phải chăng, thanh niên ngày nay ít mặn mà với hoạt động của Đoàn?

Tôi khẳng định, thanh niên trong các thế hệ khác nhau vẫn có lòng yêu nước, gắn bó máu thịt với quê hương, xứ sở. Tuy nhiên, làm sao để khơi gợi được tình yêu, niềm đam mê lại là cả một nghệ thuật.

Từ khi hòa bình, chúng ta đã xây dựng được phong trào tình nguyện sôi động, nơi đâu cũng bắt gặp màu áo xanh tình nguyện.

Ở miền núi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, hàng nghìn bạn trẻ vẫn tình nguyện đi dạy chữ, chữa bệnh, bảo vệ biên giới, hải đảo… Đó đã là một phong trào lớn, ghi dấu ấn và khẳng định lòng yêu nước, sức trẻ, vị thế của thanh niên sẵn sàng lên đường vì đất nước, xã hội.

Vì thế, quan trọng là chúng ta chọn hoạt động phù hợp với thanh niên, có niềm tin vào họ chứ không thể đánh giá thấp thế hệ trẻ ngày nay. Nếu phong trào yếu, trước hết phải tính đến vai trò cán bộ Đoàn thiếu khả năng khai thác.

Sống giữa hai thế hệ, chứng kiến tình trạng một bộ phận người trẻ hư, phạm pháp gia tăng ông có thấy bất an?

Đấy là hệ quả của một thời kỳ chúng ta chú trọng giáo dục bằng cấp, học hàm học vị mà quên dạy dỗ thanh thiếu niên Tiên học lễ, hậu học văn. Đất nước hòa bình nên nghe đến cảnh người trẻ chém, giết, thế hệ chúng tôi lo lắm.

Vai trò Đoàn ngày nay càng phải thể hiện sự dìu dắt, nâng đỡ theo hướng đúng mực nhưng kiên quyết. Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói câu rất hay rằng: “Đối với trẻ hư thương thì thương lắm nhưng phải rắn”. Chúng ta có thể áp dụng cách này để dạy dỗ, giúp đỡ họ.



Thanh niên tình nguyện sửa nhà giúp dân bản ở Mộc Châu (Sơn La).  Ảnh: Duy Ngợi.


Từ kinh nghiệm của mình, ông chia sẻ gì với cán bộ Đoàn ngày nay?

Trong chương trình hành động 5 năm tới của thanh niên, tổ chức Đoàn nên có cái nhìn có chiều sâu. Sau Đại hội Đoàn toàn quốc, phải gây dựng được một phong trào nổi bật nhưng xuyên suốt.

Muốn làm được vậy phải có lộ trình, kế hoạch cho cả một nhiệm kỳ. Ví như chúng ta chung tay kêu gọi xã hội cùng xây dựng cho học sinh vùng nông thôn hệ thống trường học, trường mẫu giáo hoàn chỉnh.

Hơn nữa, phong trào thanh niên hiện nay còn nhiều đối tượng như thanh niên công nhân, lao động tự do… chưa được Đoàn quan tâm đúng mức.

Để có hoạt động Đoàn sôi nổi, đáp ứng đúng nguyện vọng thanh niên, theo ông phải làm gì?

Phải nói thẳng một thực tế là nhiều cán bộ Đoàn cơ sở hiện nay chưa đủ tầm, thiếu tâm huyết với thanh niên. Điều kiện bức thiết là phải xây dựng được một thế hệ cán bộ Đoàn đủ tầm, đủ tâm huyết.

Nơi nào thiếu kinh phí, phụ cấp thấp dẫn đến công tác Đoàn tê liệt thì do chính cán bộ Đoàn. Thanh niên thời đại mới phải trí tuệ, sáng tạo dựa trên những điều kiện có sẵn để gây dựng phong trào.

 
Theo TPO