“Nghị Lực Sống” Nguyễn Công Hùng

(CTG) “Trong một buổi hoà nhạc vĩ đại, nếu chiếc sáo tí hon tự nói với mình vì xâu xí, nhỏ bé quá, không cần cất tiếng nữa, thì tất nhiên bản nhạc sẽ không bao giờ được hoà âm trọn vẹn như người nhạc trưởng ước mong”. Nguyễn Công Hùng bộc bạch về ý nghĩa cuộc sống của bản thân và sứ mệnh của Trung tâm Nghị Lực Sống do anh thành lập.

Gặp Công Hùng tại căn hộ số 812 Nơ 9 Bán đảo Linh Đàm Hà Nội nơi trung tâm Nghị Lực Sống đặt làm trụ sở,  khi cánh cửa nhỏ mở ra, anh đang ở đó,  hệt như một cục bông thấm đang đặt hờ trên tấm phản…cánh tay tựa cây sậy nhỏ nhoi luôn gắn liền vào con chuột máy tính. Đã 25 năm anh sống cùng với một cơ thể bị một căn bệnh quái ác từ khi còn chưa đầy tháng làm cho khô liệt teo tóp, nhưng bộ óc của anh vẫn hoạt động, vẫn  học tập, vẫn làm việc và tích cực hoạt động xã hội, trợ giúp những người  khuyết tật đồng cảnh ngộ, những số phận không may.

 Công Hùng nói chuyện bằng môt giọng khá nhỏ, hơi khàn khàn, anh vừa mới trải qua đợt điều trị về phổi... ánh mắt thì vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Trang web www.nghilucsong.net của anh đã hoàn thiện và đang có những kết quả đáng khích lệ. Số lượng truy cập hiện nay của website đã gần 1 triệu lượt truy cập, rất nhiều con người bất hạnh cần  được hỗ trợ đã được các tấm lòng nhân ái giúp đỡ thông qua trung tâm.

Công Hùng tại nơi làm việc

Theo từng cái click chuột của Công Hùng, từng chuyên mục hiện ra trên màn hình máy tính, mục Việc làm dành riêng cho người khuyết tật (NKT), thành viên khi đăng ký tham gia có thể đăng hồ sơ trực tuyến một cách chi tiết cụ thể, nhà tuyển dụng có thể đăng thông tin tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên trực tuyến. Hay như mục Cửa hàng: các cơ sở sản xuất của NKT được trưng bày sản phẩm miễn phí trên đây. Có mục Trung tâm hỗ trợ NKT: là Danh bạ trực tuyến giới thiệu các trung tâm hỗ trợ NKT và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Còn mục Tài liệu hỗ trợ NKT đang tập hợp những tài liệu liên quan đến lĩnh vực khuyết tật như chính sách, chương trình học, nghiên cứu…

Nói về Nghị Lực Sống, anh khẳng định: “Chúng tôi mong muốn trung tâm và website này sẽ là  một Google dành riêng cho cộng đồng NKT và toàn xã hội khi tìm hiểu các vấn đề về  NKT,  qua việc tìm đến trung tâm và truy cập website người khuyết tật  sẽ tiếp cận được các thông tin về việc làm, về cơ hội phát triển. Lấy người khuyết tật làm đối tượng phục vụ, Nghị Lực Sống sẽ kết nối họ với các cơ quan cá nhân có nhu cầu thuê lao động là người khuyết tật, các trung tâm dạy nghệ cho người khuyết tật và các nhà hảo tâm.

Chính sự vươn lên của Công Hùng đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực sống, những thành tích mà anh đạt được trong cuộc sống là minh chứng cho một ý chí mãnh liệt vượt qua nghịch cảnh. Từ khi xây dựng website www.conghung.com chuyên về công nghệ thông tin cho người khuyết tật vào năm 2004, rồi trở thành Hiệp sỹ công nghệ thông tin 2005 do tạp chí Echip bình chọn, trở thành một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2006 và nhiều danh hiệu do các tổ chức đoàn thể khác trao tặng, đến nay anh vẫn không ngừng lao động, học tập và cống hiến.

"Cần có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống..."


Bàn tay của anh bao năm qua đã sử dụng máy tính, ứng dụng công thông tin để tự kiếm sống, và tạo ra việc làm cho nhiều người khác. Sức làm việc của  Công Hùng thật đáng nể,  sang dậy sau khi làm xong các công việc sinh hoạt cá nhân là làm việc: online trả lời khách hàng  hoặc bạn bè, viết dự án, cập nhật thông tin các website mà anh đang quản trị, làm đến đêm khuya 0h là thường, làm việc với máy tính nhiều nên ngón tay của Công Hùng thường xuyên tê buốt…

Anh chân thành tâm sự: “Hùng đã quen được nhiều bạn hơn, ở nhiều nơi. Hùng được nhiều người biết đến qua báo đài, ti vi, trong đó có nhiều người khuyết tật, họ gửi thư thăm hỏi, kết bạn, nhờ tư vấn, xin học vi tính…họ đã đặt khá nhiều niềm tin ở Hùng trong việc học nghề, nghị lực vươn lên. Điều này khiến Hùng tự thấy phải cố gắng nhiều hơn nữa, đó cũng là một việc làm Hùng cảm thấy có ý nghĩa.”

Trả lời câu hỏi về làm thế nào để trợ giúp người khuyết tật, Công Hùng có một quan điểm như sau: “Lâu nay các trung tâm chỉ chú trọng vào việc dạy nghề mà không nghĩ đến việc làm sao thay đổi tâm lý tự ti, sợ hãi của người khuyết tật. Đó là rào cản rất lớn, xã hội cần gỡ bỏ rào cản đó.”

Thông điệp mà Công Hùng muốn gửi đến cộng đồng, tời những bạn trẻ rằng: Cần có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, vượt qua sự hạn chế của thể chất để xây dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần, vượt qua sự mặc cảm bản thân để đấu tranh với chính mình, dành lại ý nghĩa của cuộc sống. Có thể lấy đó để giải thích vì sao trung tâm do Công Hùng thành lập mang tên Nghị Lực Sống.


Anh Nguyễn Công Hùng tự tin nói: website đã trở thành địa chỉ để các bạn trẻ khuyết tật có thể tìm kiếm thông tin miễn phí về nơi dạy nghề, cấp học bổng, tìm kiếm việc làm. Đồng thời, đây là cầu nối giúp các doanh nghiệp, cá nhân đăng ký nhận lao động là người khuyết tật và tài trợ các quỹ cho người khuyết tật.

Công việc một ngày của anh còn đầy ắp hơn những người bình thường khác. Anh miệt mài o­nline, trả lời khách hàng, cập nhật thông tin lên website và luôn tìm những cơ hội để làm cầu nối giữa người khuyết tật và cộng đồng từ sáng sớm tới 12 giờ đêm. Với anh, điều quan trọng nhất làm động lực để những người khuyết tật hoà nhập cộng đồng là tạo cho họ nghị lực tinh thần, vượt qua được những mặc cảm, hạn chế về thể chất để sống có ý nghĩa.

Với hơn 1 triệu lượt truy cập từ khi thành lập tới nay, Trung tâm Nghị Lực Sống của anh Nguyễn Công Hùng đã trở thành địa chỉ tin cậy đã đào tạo việc làm cho hơn 600 học viên và thu hút được khoảng 600 thành viên là bạn đồng hành cùng website.

 


Theo vtc.vn