Đến nay, anh Túc đã có hơn 20 năm gắn bó với với công tác Đội và phong trào thanh niên. Dù ở vị trí nào, từ đoàn viên chi đoàn đến Phó bí thư phụ trách Đoàn trường, anh luôn xem trách nhiệm với tập thể, với thanh niên và sinh viên là kim chỉ nam trong mọi hành động. "Công tác Đoàn không chỉ là tổ chức phong trào mà đó là hành trình bồi dưỡng lý tưởng, thắp lên khát vọng cống hiến và tôi luyện bản lĩnh thế hệ trẻ", anh Túc nói.

Anh Nguyễn Trí Túc (thứ 3 từ trái sang) dự lễ khởi công “Ngôi nhà 5.000 đồng” cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH: DUY TÂN
Nhờ tinh thần đó, anh đã cùng Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp liên tục đổi mới phương thức hoạt động, gắn phong trào với nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện sinh viên và xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Nhiều hoạt động, chương trình như: Sinh viên tình nguyện hè, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên… được triển khai hiệu quả, thu hút hàng chục ngàn lượt đoàn viên tham gia.
Không chỉ tổ chức phong trào, anh Túc còn là người khởi xướng, duy trì hàng loạt mô hình thiết thực như: Hội quán sinh viên khởi nghiệp, Nhà vệ sinh thân thiện... và nổi bật là mô hình "Ngôi nhà 5.000 đồng". Anh Túc cho biết mô hình "Ngôi nhà 5.000 đồng" được triển khai từ tháng 4.2010 nhằm hỗ trợ đoàn viên, sinh viên. Mô hình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Ngoài kinh phí, đoàn viên còn góp công xây dựng nhà. "Số tiền 5.000 đồng tuy rất nhỏ nhưng khi cộng lại có thể giúp một sinh viên thay đổi cuộc đời, giúp gia đình các em thoát nghèo bền vững", anh Túc chia sẻ.
Từ năm 2010 đến nay, đã có 95 căn nhà được trao tặng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL. Mức hỗ trợ được điều chỉnh theo thực tế, từ 20 triệu đồng ban đầu nay tăng lên 70 triệu đồng/căn. Với mô hình này, niềm vui lớn nhất chính là những câu chuyện đổi đời của sinh viên.
Được xây tặng căn nhà mới khang trang, Trần Tấn Đạt (sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Sư phạm nghệ thuật, Trường ĐH Đồng Tháp) và mẹ không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa giông xuất hiện. Đạt xúc động nói: "Nhà quá khó khăn, đã có lúc em nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm shipper kiếm tiền. Giờ có nhà mới, em biết ơn và quyết tâm học hơn rất nhiều".
Chung niềm vui ấy, Nguyễn Phúc Thiên, sinh viên năm cuối ngành Việt Nam học Trường ĐH Đồng Tháp, bật khóc khi cùng cô ruột nhận căn nhà rộng 60 m² thay thế căn nhà gỗ cũ kỹ, mục nát. Thiên mồ côi mẹ từ nhỏ, cha và bà nội lần lượt qua đời, em lớn lên trong tình thương của người cô với thu nhập ít ỏi từ nghề sửa quần áo. "Căn nhà này không chỉ che mưa nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần để em bước tiếp trên hành trình thực hiện ước mơ của mình. Em sẽ cố gắng học để sau này có công việc ổn định, chăm sóc người cô đã nuôi nấng em", Thiên chia sẻ.
Thời gian tới, anh Túc cho biết sẽ tiếp tục phát triển các mô hình có tính bền vững như "Ngôi nhà 5.000 đồng", "Nhà vệ sinh thân thiện", "Bình dân học vụ số". Đặc biệt, từ năm 2025, trường bắt đầu chuyên môn hóa thiết kế và thi công nhà 5.000 đồng thông qua đội hình sinh viên xây dựng xóa nhà tạm, gồm 39 thành viên được giảng viên khoa Công nghệ - Kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp.
Với những đóng góp bền bỉ, anh Túc đã nhận nhiều danh hiệu và bằng khen cấp T.Ư, địa phương và nhà trường trong suốt giai đoạn 2020 - 2024. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất là nhìn thấy sinh viên có tương lai tốt hơn, cộng đồng được phục vụ tốt hơn và tinh thần xung kích của tuổi trẻ lan tỏa mạnh mẽ.
Theo TN















