![]() CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập bớt khẩu phần ăn của mình để hỗ trợ các em học sinh ở điểm trường Buốc Pát.
|
Chia sẻ với chúng tôi về tình hình tại địa phương, Đại úy Nguyễn Trọng Thanh, Nhân viên Quân y kiêm anh nuôi – Đồn BPCK Lóng Sập cho biết: Đại bàn xã Lóng Sập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thuộc địa bàn Đồn BPCK Lóng Sập phụ trách. Nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú), hiện nay mặc dù đã được Đảng, Nhà nước và các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội dành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ nhưng nhìn chung cuộc sống cảu đồng bào các dân tộc vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn; đây cũng là địa bàn rất nóng về các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ khí từ biên kia biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Do đó, một số người dân trên địa bàn có trình độ nhận thực thấp, cuộc sống còn khó khăn đã bị lợi dụng hoặc cuốn hút tham gia vào các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy. Trên địa bàn xã Lóng Sập có bản Buốc Pát với 14 hộ dân (100% là đồng bào dân tộc Mông), nhân lực lao động chủ yếu trong bản đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ hoặc bị cưỡng chế đi cai nghiện. Số còn lại trong bản chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em vì vậy cuộc sống của bà con nơi đây gặp muôn vàn khó khăn. Các cháu nhỏ trong độ tuổi đến trường vì điều kiện gia đình kinh tế khó khăn, vì cha mẹ bị tù tội, khả năng phải nghỉ học hoặc đứt buổi theo bố mẹ hoặc ông bà lên nương phụ giúp kiếm củ sắn, củ mài cho đỡ đói....
Để chia sẻ gánh nặng khó khăn, giúp các em học sinh đến trường đầy đủ với mục đích tạo dựng một thế hệ tương lai có kiến thức, biết lao động để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, từ hơn 5 năm nay, CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu đã bớt khẩu phần ăn của mình để hỗ trợ các em học sinh ở điểm trường Buốc Pát 1 bữa ăn, góp phần chia sẻ gánh nặng đối với các bậc phụ huynh và tạo điều kiện cho các em học sinh được đến trường đầy đủ. Hàng ngày, cứ 5h sáng, khi khẩu phần ăn của CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập được chia thì một phần trong số đó được bớt lại để dành cho các em học sinh ở điểm trường Buốc Pát. Và đích thân các cán bộ, chiến sỹ ở đồn đưa cơm lên tận nơi, chia cho các em. Chỉ là một bữa ăn với cơm trắng và thức ăn đơn giản nhưng đó lại là niềm mơ ước của nhiều em học sinh ở nơi vùng cao, biên giới còn vô cùng khó khăn này. Đại úy Thanh cho biết.
Cũng theo Đại úy Thanh, Bản Buốc Pát là bản biên giới, cách trung tâm xã Lóng Sập khoảng 4km nhưng đường đi lại rất khó khăn, là bản nghèo nhất của xã với 14 hộ, gần 100 nhân khẩu thì có 12 hộ vướng vào ma túy, hàng chục người nghiện ma túy và cả 14 hộ đều là hộ nghèo. Đây cũng là nơi các đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa bàn. Từ những khó khăn trên cộng với trình độ dân trí còn nhiều hạn chế nên việc chăm sóc sức khỏe, học tập của các em nhỏ ở đây gần như không được quan tâm. Cả bản có hơn chục em đến lớp nhưng hiếm khi đủ sỹ số. Bản chưa có ai tốt nghiệp cấp 2. Nhưng từ khi có bữa ăn cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập hỗ trợ, điểm trường Buốc Pát luôn duy trì sỹ số 100%, đã có học sinh tốt nghiệp cấp 2 và không còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.
![]() CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, thầy cô và các em học sinh nơi vùng cao biên giới cùng vượt qua mọi khó khăn.
|
Từ năm 2012 tới nay, Đồn đã thường xuyên giúp đỡ từ 17 – 24 cháu/năm. Sau khi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động chương trình “Nâng bước em đến trương” thì Đồn BPCK Lóng Sập đã nhận đỡ đầu cho 3 cháu học sinh trên địa bàn và 1 cháu ở địa bàn ngoại biên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng/cháu. Ngoài ra, là một cán bộ quân y bản thân Đại úy Thanh cùng với đội ngũ làm công tác y tế của địa phương đã thường xuyên tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các em học sinh nghèo....
“Cảm giác của bản thân tôi cũng như tất cả cán bộ chiến sỹ của Đồn khi được chia sẻ khó khăn với các em học sinh, chúng tôi cảm thấy rất vui. Bản Buốc Pát là một bản rất khó khăn, được bữa cơm ăn sáng sẽ giúp các em đến lớp nhiều hơn đó cũng là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Đồng thời cũng mang đến niềm vui cho dân bản khi con em họ được học hành đầy đủ”, Đại úy Nguyễn Trọng Thanh nói.
Việc học sinh đi học đầy đủ không chỉ mang lại niềm vui cho các thầy cô giáo cắm bản, các bậc phụ huynh hay cán bộ, chiến sỹ Biên phòng mà điều quan trọng là đã góp phần tạo dựng một thế hệ tương lai có kiến thức, biết quý trọng lao động, không vi phạm pháp luật, không tiếp tay cho kẻ xấu… Cuộc sống của người dân nơi đây có chút thay đổi khi các hộ đang dần đoạt tuyệt với ma túy và các em nhỏ thì được đến trường mỗi ngày.
Một bữa ăn trong ngày giúp các em học sinh ở điểm trường Buốc Pát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La vơi đi cơn đói để yên tâm học tập đã là một điều vô vùng thiết thức và ý nghĩa nhưng điều quan trọng hơn là bữa ăn này đã góp phần chắp thêm cánh cho những ước mơ của các em học sinh ở nơi vùng cao biên giới còn rất nhiều khó khăn này./.
Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2017, mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng được tuyên dương năm nay, sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình, cùng các hình thức khen thưởng khác của Bộ Quốc phòng, Bộ GD- ĐT. Đồng thời, các đồn biên phòng nơi có các cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương, sẽ được tặng các bộ đồ dùng học tập từ Tập đoàn Thiên Long - đơn vị đồng tổ chức chương trình để phục vụ cho việc dạy học. Dự kiến lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tại thủ đô Hà Nội. |
Hải Đăng