Nguyên Giám đốc Bảo tàng Đặc công đạt giải cao nhất thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền ĐH Đoàn

(CTG) Giải Nhì (giải cao nhất) cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thuộc về Họa sĩ Trịnh Bá Quát, Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam, nguyên là Giám đốc Bảo tàng Đặc công, với tác phẩm “Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

 

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

 

Gần 1.200 tác phẩm dự thi

Theo Ban tổ chức, sau hơn hai tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 1.176 tác phẩm dự thi từ các thí sinh chuyên và không chuyên đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Về độ tuổi và thành phần thí sinh tham dự rất đa dạng: từ các họa sĩ lão thành, các bạn đoàn viên, thanh niên, tới các em học sinh tiểu học, có những thí sinh là quân nhân, có thí sinh là người dân tộc thiểu số...

Đặc biệt, có thí sinh gửi tới Ban tổ chức 7 tác phẩm dự thi. Trong đó, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, qua đó đã thể hiện được sự quan tâm và dành tình cảm sâu sắc của các thí sinh tới cuộc thi.

Nguyên Giám đốc Bảo tàng Đặc công đạt giải cao nhất thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền ĐH Đoàn ảnh 1
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhì cho tác giả Trịnh Bá Quát. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, đây là lần đầu tiên, Trung ương Đoàn tổ chức và phát động Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động về Đại hội Đoàn, nhưng đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, vượt qua sự kỳ vọng của Ban tổ chức.

“Các tác phẩm đạt giải đã thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; nhấn mạnh những phẩm chất nổi bật của thanh niên là "Khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo", anh Lâm chia sẻ.

Anh Lâm đánh giá, các tác phẩm dự thi đều có chất lượng tốt cũng như gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa. Điều đó đã tạo áp lực không nhỏ đối với Hội đồng Ban Giám khảo, các hoạ sĩ uy tín đã có nhiều năm kinh nghiệm trong đánh giá, lựa chọn.

Anh Lâm cho biết thêm, ngay sau Lễ tổng kết, trao giải, các tác phẩm đạt giải sẽ được sử dụng để làm bộ truyền thông trên các trang mạng xã hội, kênh thông tin, báo chí, truyền hình nhằm tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đến đông đảo các tầng lớp thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước.

Thể hiện sự bứt phá, cống hiến cho Tổ quốc

Trải qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Ban Giám khảo đã thống nhất lựa chọn 9 tác phẩm của xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Giám khảo còn trao tặng 2 giải tập thể cho 2 đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất. Cuộc thi không có giải Nhất.

Nguyên Giám đốc Bảo tàng Đặc công đạt giải cao nhất thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền ĐH Đoàn ảnh 2

Các tác giả giới thiệu về tác phẩm đạt giải tại buổi lễ

Giải Nhì cuộc thi thuộc về Họa sĩ Trịnh Bá Quát với tác phẩm “Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Hoạ sĩ Trịnh Bá Quát, sinh năm 1957, là Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông nguyên là Giám đốc Bảo tàng Đặc công; nguyên Trưởng Ban thường trực Cuộc vận động sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng, trực thuộc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tác mĩ thuật đề tài cách mạng và bảo vệ Tổ quốc - Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Một số giải thưởng, danh hiệu họa sĩ Trịnh Bá Quát đã đạt được: Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam các năm 1994 và 1996; giải Nhì và giải Ba triển lãm của Hội Mỹ thuật Hà Nội các năm 2010 và 2012; Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam (2011); Huy chương Vì sự nghiệp văn hoá nghệ thuật Việt Nam (2012); Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng.

 
Nguyên Giám đốc Bảo tàng Đặc công đạt giải cao nhất thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền ĐH Đoàn ảnh 3

Họa sĩ Trịnh Bá Quát giới thiệu về tác phẩm "“Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Giới thiệu về tác phẩm đạt giải của mình, họa sĩ Trịnh Bá Quát cho biết, ý tưởng tác phẩm được xây dựng với logo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên nền con chim khát vọng hòa bình và màu áo xanh thanh niên tình nguyện.

Chủ đề Đại hội được khai thác, thiết kế một cách so le, thể hiện sự bứt phá bay lên cùng cánh chim tung cánh, thể hiện khát vọng hòa bình, lao động sáng tạo. Cuối cùng là hình ảnh Tổ quốc, mang thông điệp, tất cả công việc, nhiệt huyết của thanh niên cùng chung tay xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên Giám đốc Bảo tàng Đặc công đạt giải cao nhất thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền ĐH Đoàn ảnh 4

Cận cảnh tác phẩm đạt giải Nhì, giải thưởng cao nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: Bảo Anh

Danh sách các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng cuộc thi:

Giải Nhì cuộc thi thuộc về Họa sĩ Trịnh Bá Quát với tác phẩm “Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Giải Ba cuộc thi được trao cho 3 tác giả, gồm: Ngô Xuân Khôi, với tác phẩm “Khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo”; Lê Thị Tình, với tác phẩm “Tuổi trẻ, bản lĩnh, bứt phá, sáng tạo”; Nguyễn Minh Trung, với tác phẩm “Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam”.

Giải Khuyến khích được trao cho 3 tác giả, gồm: Lê Tiến Vượng, với tác phẩm “Khát vọng – Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Sáng tạo”; Đỗ Đình Tuyến, với tác phẩm “Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”;

Phí Lan Phương, với tác phẩm “Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”; Bùi Thanh Ba, với tác phẩm “Khát vọng tuổi trẻ”; Đàm Thị Phương Thảo, với tác phẩm “Nhiệt huyết viết tương lai”.

Giải tập thể thuộc về Tỉnh Đoàn Tiền Giang và Bộ môn Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế Mỹ thuật (Đại học Kiến trúc Hà Nội).

Theo TP