![]() Ông Phăn - đuông - chít Vông sả trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Lào cho Ban Tôn giáo Chính phủ |
Tại buổi lễ, ông Phăn - đuông - chít Vông sả - Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã trao tặng Huân chương It xạ lạ hạng Nhất cho Vụ hợp tác quốc tế, Huân chương It xạ lạ hạng Nhì cho Trung tâm nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo; Trao tặng Huân chương It xạ lạ hạng Nhì cho ông Nguyễn Thế Doanh – Nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; trao tặng Huân chương It xạ lạ hạng Ba cho ông Nguyễn Anh Thơ – Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Cùng với đó, Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng trao tặng kỷ niệm chương 60 năm Mặt trận Lào xây dựng đất nước cho 20 cá nhân Ban Tôn giáo Chính phủ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phăn - đuông - chít Vông sả - Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước khẳng định, việc trao tặng những huân, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào là sự ghi nhận những đóng góp lớn lao của cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ về sự hợp tác trong công tác tôn giáo giữa Nhà nước, hai cơ quan góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ông Phăn - đuông - chít Vông sả bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa Bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, trong những năm qua sự hợp tác về công tác tôn giáo giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt – Lào. Việc nhận những phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào trao tặng, Ban Tôn giáo Chính phủ coi đó là tình cảm cao đẹp, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Mặt trận Lào xây dựng đất nước dành cho sự nghiệp công tác tôn giáo nói chung, cho thành quả của sự hợp tác Lào – Việt về công tác tôn giáo. Ông Phạm Dũng cũng bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa Bản thỏa thuận hợp tác, tăng cường hoạt động trao đổi đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo, khuyến khích, động viên mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các đoàn cán bộ làm công tác tôn giáo ở các cấp, qua đó góp phần cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước xây dựng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.
Theo ĐĐK