Nhạc sĩ Linh Nga Niê KDăm trở lại Eatul sau 30 năm xa cách

(CTG) Tham gia vào Hội đồng tuyển chọn Hành trình 2 – Hành trình trải nghiệm của “Đi tìm Đại sứ Cà phê Việt Nam” khởi động từ ngày 6 đến ngày 8/3/2013, Nhạc sĩ Linh Nga Niê KDăm, nguyên Phó Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam xúc động chia sẻ cảm giác đặc biệt khi trở về thăm Eatul sau một quãng thời gian dài xa cách.

 



Nhạc sĩ Linh Nga Niê KDăm - Thành viên Hội đồng tuyển chọn Hành trình trải nghiệm của "Đi tìm Đại sứ Cà phê Việt Nam".

Thưa cô, được biết cô cũng là người con ở vùng đất Tây Nguyên này. Không biết đã bao lâu cô chưa về thăm Eatul và cảm xúc của Cô thế nào khi trở lại mảnh đất này?

Nhạc sĩ Linh Nga Niê KDăm: Đã hơn 30 năm rồi. Lần trở về này, cô thật sự rất bất ngờ trước sự đổi mới của Eatul, một sự thay đổi rất đặc biệt so với hình ảnh Eatul xưa kia trong ký ức của cô. Trước kia ở đây không có chợ như bây giờ, nhà cửa cũng chỉ là nhà sàn đơn sơ, đường sá và phương tiện đi lại cũng khó khăn,… mọi thứ đều rất khác so với bây giờ. Chợ mọc lên rất sầm uất, đường sá tốt hơn nhiều, nhà cửa khang trang hơn, đời sống người dân cũng cải thiện hơn trước. Nói chung lần trở lại này, cảm xúc của cô rất vui, rất lạ và đặc biệt. Cô được gặp lại những người dân xưa kia, ấm áp khi vẫn còn nhận ra nhau, bùi ngùi kể lại câu chuyện ngày nào…

Xin cô cho biết lý do nào khiến Cô quyết định tham gia cùng Hành trình 2 – Hành trình trải nghiệm Đi tìm Đại sứ Cà phê Việt Nam này?

Nhạc sĩ Linh Nga Niê KDăm: Với tư cách là một người con của Tây Nguyên, và hoàn toàn cùng lý tưởng với anh Đặng Lê Nguyên Vũ là làm thế nào để Đắk Lắk trở thành một thiên đàng cà phê. Đây không phải là một lý tưởng chỉ đẹp về mặt lý thuyết mà còn giúp thay đổi tích cực đời sống của người dân bản địa nói riêng và cộng đồng nói chung. Hành trình này là một trong những chương trình nằm trong quyết sách đúng đắn ấy, chính vì thế mà cô hoàn toàn ủng hộ. Cà phê cũng hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng, nguồn thu của người dân nơi đây. Nếu tìm được một Đại sứ cà phê xứng đáng, nguyện vọng ấy sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Đó cũng là những lý do khiến cô đồng ý tham gia Hành trình này.

Theo cô, tiêu chuẩn cần đầu tiên và quan trọng nhất của một Đại sứ cà phê là gì?

Nhạc sĩ Linh Nga Niê KDăm: Đầu tiên chính là sự chủ động và sáng tạo trong việc quảng bá văn hóa cà phê Tây Nguyên nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung. Sau đó mới là lối quản giao, kiến thức,… Bản thân người Đại sứ cà phê phải thật chủ động, tự nhiên và có thật nhiều cách sáng tạo trong việc quảng bá văn hóa cà phê. Cà phê không đơn thuần là một loại nước uống, mà là cả một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Người Đại sứ phải làm thế nào giới thiệu được cả nền văn hóa cà phê đặc biệt này, cho thấy cả một thiên đường cà phê, lối uống cà phê độc đáo của người Việt Nam và rất nhiều câu chuyện xoay quanh “tài sản” quý giá này, chứ không chỉ là lời mời gọi “Bạn hãy uống cà phê Việt Nam”, như vậy là không đủ và mất hết ý nghĩa. Mới đây trong một lần gặp gỡ đoàn khách quốc tế tại Đan Mạch, họ đã bảo cô giới thiệu về mình và đất nước, Cô chỉ giới thiệu ngắn gọn thế này: “Chúng tôi đến từ Việt Nam, một đất nước không chỉ đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê mà chúng tôi còn là chủ nhân của một di sản văn hóa phi vật thể toàn nhân loại. Nếu các ngài đến Việt Nam, các ngài không chỉ được thưởng thức về cà phê mà còn được nghe chúng tôi giới thiệu về cả một nền văn hóa vô giá.” Đó cũng là một trong những cách khéo léo mà chúng ta có thể quảng bá về văn hóa cà phê của mình. Cô mong rằng người đoạt danh hiệu Nữ hoàng Cà phê sẽ có nhiều cách sáng tạo hơn, thật tự nhiên, thông minh khi quảng bá văn hóa cà phê Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong ngày đầu tiếp xúc với các Đại sứ Cà phê Việt Nam tại Hành trình 2 – Hành trình Trải nghiệm của “Đi tìm Đại sứ Cà phê Việt Nam”, cô cảm nhận thế nào về các bạn?

Nhạc sĩ Linh Nga Niê KDăm: Vì mới chỉ là ngày đầu tiên, ngày chủ yếu cho các bạn tiếp xúc và tham quan văn hóa Tây Nguyên để làm quen và có cái nhìn thực tế, đầy đủ về cà phê, nên cũng chưa thể kết luận chuẩn về năng lực của các bạn. Tuy nhiên, về các yếu tố còn lại như văn hóa ứng xử lịch sự, năng động, tự tin và hòa nhập tốt thì các bạn đều có đủ. Cô cần quan sát thêm ở nhiều hoạt động nữa của Hành trình, mới có thể đánh giá chính xác về các bạn.

Cô có nhắn gửi gì với các Đại sứ cà phê Việt Nam không?

Nhạc sĩ Linh Nga Niê KDăm: Hy vọng các bạn sẽ đủ khả năng và đủ sáng tạo để quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới, góp phần nâng cao cuộc sống của người dân bản địa nói riêng và Việt Nam nói chung, vì đây là mặt hàng nông sản tỷ đô chủ lực của đất nước mình. Một điều đặc biệt nữa là các bạn cần lưu ý thật kỹ một điều, không chỉ quảng bá về cà phê mà phải làm thế nào để giới thiệu được cả một thiên đường cà phê, cả một nền văn hóa đặc sắc, một di sản văn hóa cà phê phi vật thể của nhân loại, đó là cả một hành trình dài và cần phải nỗ lực cũng như hoàn thiện nhiều.

CTG