Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam kiểm kê phát thải khí nhà kính

(CTG) Nhằm hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, mới đây, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thỏa thuận Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính quốc gia tại Việt Nam” với trị giá 3,1 triệu USD.


Dự án hợp tác kỹ thuật này sẽ được thực hiện trong 3 năm từ tháng 9/2010. Dự án nhằm tăng năng lực cho Việt Nam trong công tác thu thập và tổng hợp dữ liệu kiểm kê khí nhà kính quốc gia theo định kỳ và có hệ thống; nâng cao kiến thức về kiểm kê khí nhà kính cho các cơ quan liên quan; tăng cường công tác quản lý chất lượng của kiểm kê khí nhà kính đối với một số lĩnh vực quan trọng.

Kiểm kê khí nhà kính là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì thông qua đây, lượng phát thải khí nhà kính sản sinh ra từ các hoạt động sản xuất của một quốc gia được cập nhật thường xuyên. Trong khuôn khổ của Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto, các quốc gia phát triển có nghĩa vụ phải thực thi kiểm kê khí nhà kính quốc gia và báo cáo lên UNFCCC theo định kỳ hàng năm để thông báo về tình hình thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của các quốc gia đó.



Dự án trồng rừng ven biển tại Quảng Nam đóng góp vào phòng chống thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính và tác động của biến đổi khí hậu. Ảnh: JICA

 
Việt Nam, với tư cách là một quốc gia đang phát triển, chưa phải thực hiện nghĩa vụ đó một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính có chất lượng ngày càng được xem như một công cụ hữu hiệu cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển “xanh” thông qua việc thúc đẩy các hoạt động về sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng hiệu quả…

Trong nỗ lực nhằm hướng tới xây dựng một nền kinh tế “cacbon thấp”, Việt Nam đã xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính quốc gia cho một số năm và trình lên UNFCCC vào năm 2003. Hiện tại, Việt Nam đang tiếp tục xây dựng kiểm kê khí nhà kính mới. Tuy nhiên, những báo cáo kiểm kê khí nhà kính đó vẫn chưa đủ chi tiết và hoàn chỉnh vì một số những rào cản như việc thiếu một hệ thống thể chế hoàn chỉnh, nguồn lực kỹ thuật, kiến thức về các nhân tố phát thải phù hợp cũng như năng lực trong công tác kiểm soát chất lượng của dữ liệu.

Nhật Bản là một quốc gia phát triển đã thiết lập được một hệ thống hiệu quả trong việc xây dựng các báo cáo kiểm kê khí nhà kính chất lượng cao. Do đó, Nhật Bản hi vọng có thể chia sẻ được những kinh nghiệm đó với Việt Nam trong vấn đề này. Các hình thức chính của dự án sẽ bao gồm việc cử chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam để hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật và gửi cán bộ đối tác Việt Nam sang tập huấn tại Nhật Bản.

Vừa qua, Nhật Bản đã cam kết Chương trình Hỗ trợ Ứng phó Biến đổi khí hậu (SP-RCC) một khoản vốn vay ưu đãi trị giá 10 tỷ Yên (khoảng 110 triệu USD) hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi khí hậu của Việt Nam. Trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam, ông Motonori Tsuno, nhấn mạnh: “Dự án này là một trong số các hoạt động hiện thực hóa những nội dung của các cuộc đối thoại chính sách trong khuôn khổ chương trình SP- RCC. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại chính sách như vậy nhằm giúp xây dựng những hoạt động cụ thể về thích ứng và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cho Việt Nam”./.
 

 

Theo ĐCSVN