Nhiệm vụ và lòng yêu thương đưa tôi vào nghề

(CTG) Cô Nguyễn Thị Liễu, Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết tật Nghệ An đã có 25 năm giảng dạy cho học sinh khiếm thính tại Trung tâm.


Bản thân luôn có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quá trình giảng dạy cô luôn có những sáng kiến đóng góp trong chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, chân tình, thẳng thắn góp ý trong các tiết dự giờ, thăm lớp…


Đối với học sinh cô luôn gần gũi để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em, chú trọng những học sinh mới vào học còn bỡ ngỡ chưa nắm bắt được ngôn ngữ ký hiệu của người điếc cô đã tập huấn cho các đồng nghiệp và thường xuyên trao đổi với học sinh để giúp đỡ các em tiếp thu kiến thức được dễ dàng hơn đồng thời động viên kịp thời để các em vơi bớt nỗi nhớ nhà. 

Bản thân rất tâm huyết với nghề và thực sự yêu thương, chia sẻ, chăm sóc, hướng dẫn, giáo dục, giúp đỡ học sinh tận tình. Hàng năm nhận lớp cô đã kiểm tra phân loại chất lượng học sinh ngay từ đầu năm học để có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, kèm cặp học sinh cá biệt. Thường xuyên quan tâm, động viên và giúp đỡ kịp thời những em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn vươn lên học tập. 

Tập thể cán bộ giáo viên Trung tâm giáo dục - Dạy nghề người khuyết Nghệ An trong đó có bản thân cô đã không quản khó khăn gian khổ, tâm huyết với nghề yêu thương học sinh khuyết tật đã miệt mài như những con ong thợ, kiên trì giáo dục, giúp đỡ, trang bị cho các em vốn kiến thức và nghề nghiệp tốt nhất để các em sớm có cơ hội tìm việc làm, có thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và hòa nhập vào cộng đồng xã hội. 

Hiện nay nhiều thế hệ học sinh từng được cô giảng dạy đã ra trường đạt được những thành công nhất định, được gia đình và xã hội ghi nhận. Nhiều em còn tạo việc làm cho các bạn cùng cảnh ngộ có thu nhập ổn định như em Mai Hồng Quân (TP. Vinh), Hồ Phúc Danh (Diễn Châu); Nguyễn Huy Hải (TP.Vinh), Lê Nhữ Kiên (Cửa Hội) là những chủ cửa hiệu may có tiếng ở địa phương trên địa bàn tỉnh.

Một số em đã được tuyển dụng vào các công ty như em Trần Thị Phượng (Thanh Chương), Nguyễn Quang Vinh (Yên Thành), Nguyễn Thị Nhung (Hưng Nguyên), … 

Hiện nay công tác chăm sóc giáo dục cho học sinh khuyết tật được các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên chương trình giảng dạy, sách giáo khoa dành cho trẻ Khiếm thính, trẻ khuyết tật trí tuệ,… còn thiếu rất nhiều.


Viện khoa học giáo dục và Trung tâm nghiên cứu giáo dục đặc biệt (RCSE) cần tăng cường thêm các chương trình tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Bổ sung thêm vốn từ ngữ phù hợp với sự phát triển của xã hội và hoàn thiện hệ thống ngôn ngữ ký hiệu dành cho người điếc Việt Nam cả kênh hình và kênh chữ thành: “Từ điển dành cho người khiếm thính Việt Nam”

Các cấp, các ngành tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng được nhu cầu đổi mới của ngành giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

Cô luôn mong muốn các em hãy cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện, vượt qua tự ty mặc cảm. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Tàn nhưng không phế” để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Cuối năm 2018 cô được nghỉ hưu theo chế độ quy định, những ngày tháng này cô vẫn tiếp tục gương mẫu, tâm huyết trong mọi công việc, quan tâm chăm sóc, giáo dục, giúp đỡ học sinh tận tụy, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với đồng nghiệp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và cô luôn mong muốn các thế hệ nhà giáo nối tiếp sự nghiệp Giáo dục - Dạy nghề cho trẻ khuyết tật tại trung tâm Nghệ An cô nói riêng và các đơn vị bạn trên toàn quốc nói chung luôn tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh như con em mình, tận tình dạy dỗ truyền thụ kiến thức giúp các em rèn luyện giỏi, học tập tốt nắm bắt được những kiến thức cơ bản và kỹ năng sống để hòa nhập được với cộng đồng xã hội.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương gần 50 thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội và thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Hoàng Long