![]() Đoàn viên thanh niên huyện Lạng Giang tu sửa đường giao thông đoạn thôn Ngoẹn đi thôn Giữa, xã Tiên Lục. Ảnh: Tuyết Mai.
|
Đâu cần thanh niên có
“Để thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay từ những ngày đầu, tuổi trẻ Bắc Giang đã đăng ký, thực hiện và hoàn thành nhiều công trình phần việc, phát huy hiệu quả rõ nét của phong trào. Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn với lời dạy của Bác Hồ đã khích lệ, động viên tinh thần xung kích của thanh niên như: Phong trào “Hai tốt”, “Viết nhật ký, sổ vàng làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện đã có mặt ở hầu hết các thôn, bản vùng sâu, vùng xa và hoàn thành hàng nghìn công trình, phần việc khó”, anh Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết.
Từ năm 2011 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện hơn 5 nghìn công trình, phần việc thanh niên trị giá gần 18 tỷ đồng; có 4,3 nghìn việc làm tốt của tập thể, hơn 63 nghìn việc làm tốt của cá nhân được đăng ký và thực hiện.
Đặc biệt, trong đợt dịch sốt xuất huyết vừa qua, hơn 20 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Đức Giang (Yên Dũng) ra quân diệt loăng quăng, bọ gậy, làm sạch cảnh quan, phòng chống sốt xuất huyết. Là người trực tiếp tham gia và chỉ đạo, anh Phan Đức Bình, Bí thư Đoàn xã cho biết: "Theo thông tin từ ngành y tế, hiện nay trên địa bàn huyện có 3 ổ dịch. Nhận thấy tốc độ lây truyền nhanh, nguy hiểm, trong khi người dân còn chủ quan, chưa nâng cao ý thức phòng ngừa nên chúng tôi đứng ra đảm nhận việc phun thuốc phòng trừ dịch bệnh, hướng dẫn bà con nhân dân phòng, chống bệnh…".
Ngoài ra, còn tổ chức các ĐVTN trực tiếp phun thuốc, phát quang bụi rậm ở khu vực công cộng, trụ sở UBND xã, trường học... Một nhóm khác đến từng hộ dân phát tờ rơi, tuyên truyền về nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh. Ông Nguyễn Xuân Tiến, thôn Đường chia sẻ: “Ngay khi được các ĐVTN tuyên truyền, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ những chai, lọ trữ nước, buổi tối đi ngủ đều mắc màn”.
“Để thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay từ những ngày đầu, tuổi trẻ Bắc Giang đã đăng ký, thực hiện và hoàn thành nhiều công trình phần việc, phát huy hiệu quả rõ nét của phong trào. Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn với lời dạy của Bác Hồ đã khích lệ, động viên tinh thần xung kích của thanh niên như: Phong trào “Hai tốt”, “Viết nhật ký, sổ vàng làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện đã có mặt ở hầu hết các thôn, bản vùng sâu, vùng xa và hoàn thành hàng nghìn công trình, phần việc khó”, anh Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết.
Từ năm 2011 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện hơn 5 nghìn công trình, phần việc thanh niên trị giá gần 18 tỷ đồng; có 4,3 nghìn việc làm tốt của tập thể, hơn 63 nghìn việc làm tốt của cá nhân được đăng ký và thực hiện.
Đặc biệt, trong đợt dịch sốt xuất huyết vừa qua, hơn 20 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Đức Giang (Yên Dũng) ra quân diệt loăng quăng, bọ gậy, làm sạch cảnh quan, phòng chống sốt xuất huyết. Là người trực tiếp tham gia và chỉ đạo, anh Phan Đức Bình, Bí thư Đoàn xã cho biết: "Theo thông tin từ ngành y tế, hiện nay trên địa bàn huyện có 3 ổ dịch. Nhận thấy tốc độ lây truyền nhanh, nguy hiểm, trong khi người dân còn chủ quan, chưa nâng cao ý thức phòng ngừa nên chúng tôi đứng ra đảm nhận việc phun thuốc phòng trừ dịch bệnh, hướng dẫn bà con nhân dân phòng, chống bệnh…".
Ngoài ra, còn tổ chức các ĐVTN trực tiếp phun thuốc, phát quang bụi rậm ở khu vực công cộng, trụ sở UBND xã, trường học... Một nhóm khác đến từng hộ dân phát tờ rơi, tuyên truyền về nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh. Ông Nguyễn Xuân Tiến, thôn Đường chia sẻ: “Ngay khi được các ĐVTN tuyên truyền, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ những chai, lọ trữ nước, buổi tối đi ngủ đều mắc màn”.
![]() ĐVTN xã Đức Giang ra quân phun thuốc diệt muỗi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các điểm công cộng trên địa bàn.
|
Đăng ký đảm nhận phần việc thanh niên
Tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác là ĐVTN huyện Lục Nam, với số đông thanh niên nông thôn, Huyện đoàn đã chọn việc thành lập các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi để hỗ trợ nhau làm ăn, xây dựng quê hương giàu đẹp. Anh Nguyễn Văn Tuyền, Bí thư Huyện đoàn nói: “Chúng tôi lựa chọn những phần việc làm theo Bác phù hợp, thiết thực với ĐVTN địa phương như: Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ giống, vốn; tạo việc làm cho ĐVTN...”. Còn với ĐVTN khối y tế làm theo Bác là những công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2015, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng Đội thanh niên tình nguyện "Đồng hành với người bệnh”, túc trực hằng ngày để hướng dẫn bệnh nhân và người nhà lấy số thứ tự khám bệnh; chỉ dẫn đến từng khoa, phòng; làm thủ tục nhập, xuất viện...
Từ những công trình, phần việc thanh niên “làm theo” Bác đã thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng, tham gia. Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua làm theo Bác, các cơ sở Đoàn đã vận dụng sáng tạo từ những nguồn lực vốn cố và huy động từ nguồn xã hội hóa để xây dựng những công trình, phần việc phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Bản thân mỗi ĐVTN đã tự nêu gương, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ sẵn sàng đảm nhận việc khó, góp sức xây dựng quê hương.
Theo anh Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Thực tế cho thấy, các công trình, phần việc thanh niên đã phát huy hiệu quả và mang lại nguồn lợi trực tiếp cho chính người dân, xã hội. Tiêu biểu phải kể đến Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện “Hành quân xanh” giúp đỡ xã Đồng Lạc (Yên Thế) xây dựng nông thôn mới; Huyện đoàn Việt Yên hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động sửa chữa nhà cho thân nhân liệt sĩ; Huyện đoàn Hiệp Hòa nạo vét kênh mương lưu thông dòng chảy phục vụ tưới tiêu và thi công công trình “Đường hoa thanh niên”...
Tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác là ĐVTN huyện Lục Nam, với số đông thanh niên nông thôn, Huyện đoàn đã chọn việc thành lập các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi để hỗ trợ nhau làm ăn, xây dựng quê hương giàu đẹp. Anh Nguyễn Văn Tuyền, Bí thư Huyện đoàn nói: “Chúng tôi lựa chọn những phần việc làm theo Bác phù hợp, thiết thực với ĐVTN địa phương như: Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ giống, vốn; tạo việc làm cho ĐVTN...”. Còn với ĐVTN khối y tế làm theo Bác là những công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2015, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng Đội thanh niên tình nguyện "Đồng hành với người bệnh”, túc trực hằng ngày để hướng dẫn bệnh nhân và người nhà lấy số thứ tự khám bệnh; chỉ dẫn đến từng khoa, phòng; làm thủ tục nhập, xuất viện...
Từ những công trình, phần việc thanh niên “làm theo” Bác đã thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng, tham gia. Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua làm theo Bác, các cơ sở Đoàn đã vận dụng sáng tạo từ những nguồn lực vốn cố và huy động từ nguồn xã hội hóa để xây dựng những công trình, phần việc phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Bản thân mỗi ĐVTN đã tự nêu gương, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ sẵn sàng đảm nhận việc khó, góp sức xây dựng quê hương.
Theo anh Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Thực tế cho thấy, các công trình, phần việc thanh niên đã phát huy hiệu quả và mang lại nguồn lợi trực tiếp cho chính người dân, xã hội. Tiêu biểu phải kể đến Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện “Hành quân xanh” giúp đỡ xã Đồng Lạc (Yên Thế) xây dựng nông thôn mới; Huyện đoàn Việt Yên hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động sửa chữa nhà cho thân nhân liệt sĩ; Huyện đoàn Hiệp Hòa nạo vét kênh mương lưu thông dòng chảy phục vụ tưới tiêu và thi công công trình “Đường hoa thanh niên”...
Hoài Thu, Lưu Phương
Tỉnh Đoàn Bắc Giang
|