Những công dân nhỏ có trách nhiệm

(CTG) Đại diện cho khoảng 1,7 triệu trẻ em của TP.HCM, 130 bạn nhỏ tiêu biểu trên các lĩnh vực vừa có cuộc gặp mặt đầu xuân với lãnh đạo TP hôm 16-2.


“Các cô chú rất muốn được lắng nghe các cháu nói thật suy nghĩ, cảm nhận, trăn trở của mình về môi trường đang sống, hoặc cần kiến nghị gì với lãnh đạo TP để cải thiện tình hình tốt hơn”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm khuyến khích các bạn nhỏ.

Muốn có sân chơi

Biết đặt vấn đề cho lãnh đạo TP suy nghĩ

Năm nay các em quan tâm và đặt ra nhiều vấn đề xã hội hơn, ý thức về mặt xã hội của các em nâng lên, tính chia sẻ cộng đồng nhiều hơn. Ấn tượng nhất chính là các em không chỉ quan tâm đến sự phát triển của TP mà đã biết đặt mình trong sự phát triển chung ấy để thấy trách nhiệm của những công dân nhỏ tuổi.

Các em biết chạnh lòng khi thấy những cảnh đời khó khăn là điều rất tốt mà chúng ta nên khuyến khích. Mỗi lần gặp chúng tôi vui mừng khi thấy thiếu nhi TP phát triển, cách nhìn của các em có chiều sâu hơn. Các em đã biết đặt vấn đề cho lãnh đạo TP suy nghĩ về chủ trương, chính sách, nhưng cũng chính là lúc các em tự đặt mình vào vị trí để cùng suy nghĩ với TP.

Bà NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM (chủ tịch HĐND TP.HCM)

Bạn Nguyễn Phan Linh Thoại (Q.Tân Bình) chia sẻ việc học tập hiện nay vẫn nghiêng về lý thuyết, trong khi sự tiếp xúc cọ xát thực tế, thực hành dù có nhưng còn quá ít. Đồng tình, bạn Ngô Gia Bảo (Củ Chi) cho rằng cần làm tốt hơn việc hướng nghiệp vì có những chuyến đi thực tế gọi là tham quan hướng nghiệp nhưng chỉ là tham quan. “Cháu nghĩ phải hướng dẫn để ngay từ nhỏ học sinh biết mình muốn làm gì, sẽ làm gì” - Gia Bảo nói.

Cô bạn học sinh tiểu học Nguyễn Lê Thảo Kỳ (Q.3) đề đạt: “Chúng cháu phải học trong lớp quá đông, có lớp hơn 50 học sinh, bàn ghế lại chưa phù hợp, trường không có chỗ làm sân chơi”. Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận thừa nhận dù mỗi năm TP xây mới trên 1.300 phòng học nhưng vẫn chưa thể giảm sĩ số học sinh. Ông tính toán “đến năm 2015, sĩ số một lớp tiểu học, THCS không quá 40 và THPT không quá 45 học sinh”.

Nhiều bạn nhỏ tại buổi gặp đều mong muốn có thêm những sân chơi để học sinh giải tỏa căng thẳng sau giờ học và cũng là để hạn chế tình trạng nghiện game, lơ là học hành. Bạch Nguyễn Hoài Vy (Cần Giờ) nói: “Khu vui chơi chỉ tập trung ở trung tâm huyện còn những xã xa thì không có. Chúng em cần những khu vui chơi, đầu tư trò chơi không mang tính gây hại cho thiếu nhi”.

Ông Hứa Ngọc Thuận cho biết: trong năm qua, có nhiều sân chơi cho thiếu nhi TP đã đưa vào sử dụng. Riêng Cần Giờ đang khảo sát làm sân chơi cho các xã xa trung tâm. “Hôm 28 tết mới đưa vào khai thác sân khấu Sen Hồng tại công viên 23-9, đây sẽ là nơi phục vụ miễn phí cho học sinh TP, là nơi thi thố tài năng của các em. Sở Văn hóa - thể thao & du lịch cũng đã làm việc, đầu tư vở diễn phù hợp và sắp tới sẽ mở cửa Nhà hát TP phục vụ thiếu nhi vào mỗi sáng chủ nhật” - ông Thuận nói.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và các em thiếu nhi tại cuộc gặp hôm 16-2 - Ảnh: MINH ĐỨC


Biết xót xa cho bạn nghèo

Đem đến buổi gặp câu chuyện về một bạn cùng trạc tuổi sống gần nhà mình bị cha mẹ bắt đi bán vé số kiếm tiền, bạn Nguyễn Mạnh Hoàng Quân (Q.11) gửi lãnh đạo TP mong ước đầu năm: “Nhờ chính quyền đưa bạn ấy vào những nơi bạn được ăn ở, đi học đàng hoàng”. Cùng trăn trở, bạn Trần Thế Lộc (Q.Tân Phú) kể rằng mỗi khi ra đường, nhìn thấy các bạn nhỏ như mình phải đi bán vé số mưu sinh lại thấy đau lòng và mong lãnh đạo TP có cách để không còn bạn nhỏ nào vì lo kiếm sống mà không được học.

Bạn Trương Hải Phong (Q.3) đề xuất lãnh đạo TP tính toán xem có thể mở thêm nhiều quán cơm từ thiện, cửa hàng quần áo, thực phẩm “bán như cho không” để người nghèo nào cũng có được cuộc sống tươi đẹp như những người bình thường khác. Bà Quyết Tâm hỏi: “Có khi nào các cháu tự quyên góp vật dụng cũ nhưng còn sử dụng được rồi tổ chức các hội chợ bán như cho, hoặc tặng cho những người khó khăn không?”. Và bà nói: “Chỉ cần mỗi trường đều làm thì chắc chắn việc nhỏ ấy sẽ có ý nghĩa và tác động lớn tới xã hội” - bà Quyết Tâm chia sẻ.

Các bạn nhỏ còn nói về ý thức chưa cao của không ít người dân khi vượt đèn đỏ, lạng lách khi đi đường; tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, giữ vệ sinh môi trường chung còn kém và đề nghị TP nên có thêm nhiều thùng rác công cộng hơn. Có bạn còn hiến kế TP cần làm thêm nhiều bộ phim về lịch sử để các bạn biết nhiều hơn về lịch sử nước nhà, để yêu thích học lịch sử. Về điều này, Bí thư Thành đoàn Lê Quốc Phong cho biết Nhà xuất bản Trẻ đã xuất bản một bộ sách lịch sử VN bằng tranh sinh động. “Sắp tới sẽ có thêm nhiều hoạt động, sân chơi mô phỏng về lịch sử mà khi đến đó các bạn sẽ hóa thân thành các nhân vật lịch sử” - anh Phong nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cho rằng những điều các bạn nhỏ đề cập suy cho cùng là đòi hỏi trách nhiệm của các cấp lãnh đạo TP với thiếu nhi, làm sao phải tạo điều kiện cho thiếu nhi TP phát triển toàn diện. Ông Hải cho rằng sự quan tâm của các bạn nhỏ về chuyện việc làm, đời sống giáo viên, môi trường, giáo dục lý tưởng, văn minh đô thị... đều rất xác đáng. “Các cháu là thiếu nhi nhưng suy nghĩ, mơ ước của các cháu là người lớn, tích cực và tiến bộ” - ông Hải đánh giá.

 
Theo TT