Những người vượt qua chính mình

(CTG) Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức tuyên dương 12 gương thanh niên khuyết tật vượt qua chính mình, lan tỏa niềm tin.

Chiều 16.4, tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức lễ tuyên dương gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2023 với chủ đề: Vượt qua chính mình, lan tỏa niềm tin.

Tại chương trình, các đại biểu đã giao lưu với 2 thanh niên khuyết tật tiêu biểu ở tỉnh Bình Định là các anh: Phan Huỳnh Anh Toan (xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn), Đỗ Trọng Vương (xã Mỹ Chánh Tây, H.Phù Mỹ). Đây là 2 tấm gương đã vươn lên từ nghịch cảnh, tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Anh Phan Huỳnh Anh Toan (bìa phải) và Đỗ Trọng Vương (ở giữa) tham gia giao lưu

Anh Phan Huỳnh Anh Toan (bìa phải) và Đỗ Trọng Vương (ở giữa) tham gia giao lưu

 

Anh Phan Huỳnh Anh Toan là thành viên của "Vườn tái chế", thuộc Chi hội khuyết tật Nguyễn Nga (ở TP.Quy Nhơn). Anh Toan bị tật 2 chân, phải dùng nạng để di chuyển.

Anh Toan tham gia Chi hội khuyết tật Nguyễn Nga đã 10 năm. Hiện ngoài công việc chính là hỗ trợ về tin học cơ bản và xóa mù chữ cho người khuyết tật, anh Toan còn phụ giúp ban nhạc và nhiều công việc ở "Vườn tái chế".

Anh Toan chia sẻ rằng việc tham gia Chi hội khuyết tật Nguyễn Nga đã giúp anh lấy lại sự tự tin trong cuộc sống, không còn tự ti, mặc cảm về khiếm khuyết của mình.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Huỳnh Huyện trao bằng khen cho anh Phan Huỳnh Anh Toan

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Huỳnh Huyện trao bằng khen cho anh Phan Huỳnh Anh Toan

 

Anh Đỗ Trọng Vương được tổ chức Đoàn thanh niên ở địa phương hỗ trợ vay vốn để lập nghiệp ngay tại quê nhà.

Theo anh Vương, thanh niên nói chung, thanh niên khuyết tật nói riêng, muốn vượt qua nghịch cảnh cần phải có tinh thần cầu tiến, dám nghĩ dám làm, có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Nếu có khó khăn thì tìm cách tiếp cận với tổ chức đoàn thể ở địa phương để được trợ giúp.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định đã trao bằng khen và biểu trưng cho 12 thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2023.

Anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định (bìa trái), trao bằng khen cho 1 thanh niên khuyết tật tiêu biểu

Anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định (bên trái), trao bằng khen cho 1 thanh niên khuyết tật tiêu biểu

 

Theo anh Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định, các tổ chức đoàn, hội luôn xác định việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình công tác.

Thời gian qua, các cấp bộ Hội, chi Hội trên địa bàn tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật, như: phối hợp đào tạo, dạy nghề cho thanh niên khuyết tật, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; thăm, tặng quà động viên tinh thần; tuyên dương khen thưởng những gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu… Qua đó, từng bước đồng hành và giúp đỡ thanh niên khuyết tật vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tỉnh Đoàn Bình Định