|
Qua 4 năm tuyên truyền, vận động, nhờ những biện pháp linh hoạt, khéo léo cùng những cách làm hay, mô hình sáng tạo. Đến nay, 24/24 quận, huyện Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở địa phương. Các cơ sở Đoàn đã tập trung củng cố, tăng cường tổ chức hoạt động phong trào, chủ động ký kết liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể, chủ yếu là ký liên tịch với Công đoàn tại địa phương, đơn vị phối hợp, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đời sống thanh niên công nhân. Đây cũng là một nội dung trọng tâm trong hoạt động của Đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, rất thiết thực gắn với đời sống của thanh niên công nhân giúp các bạn tìm đến và gắn bó với Đoàn tại đơn vị mình.
Hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm đặc biệt thông qua việc tổ chức những “chuyến xe thanh niên”, trao tặng vé xe, phần quà cho thanh niên công nhân về quê đón tết. Đối với những bạn không có điều kiện về quê ăn tết, các đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức chương trình “Vui Xuân cùng thanh niên công nhân” tại các khu lưu trú văn hóa; tổ chức sửa chữa và trao tặng nhà tình bạn, hỗ trợ kinh phí chữa bệnh, mổ mắt… Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và các cơ sở Đoàn đã tổ chức lễ cưới tập thể cho hơn 120 cặp đôi với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Con em thanh niên công nhân còn được tặng học bổng, đồ dùng học tập, tham gia các chương trình Học kỳ hồng, Học kỳ quân đội… với tổng kinh phí chăm lo hàng chục tỷ đồng.
Thực hiện công tác đồng hành cùng sức khỏe thanh niên công nhân, các cơ sở Đoàn đã có sự phối hợp tổ chức xuyên suốt, định kỳ hàng năm các chương trình “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”, “Trái tim hồng”, tình nguyện “Vì sức khỏe cộng đồng”… tuyên truyền, tư vấn về sức khỏe sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay, chân, miệng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; trao tặng tủ thuốc y tế cho 30 khu lưu trú văn hóa phục vụ cho hơn 5.000 thanh niên công nhân; phối hợp tổ chức ra mắt 2 cửa hàng thuốc thanh niên, trưng bày 7.000 loại thuốc chất lượng với giá ưu đãi. Chị Giang Ngọc Hằng - Phó Bí thư Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP chia sẻ:
Các hoạt động hỗ trợ, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng, tay nghề cho thanh niên công nhân cũng được chú trọng với việc thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, học ngoại ngữ, tin học cho các bạn, vận động chủ doanh nghiệp mở lớp tại doanh nghiệp hoặc có chính sách hỗ trợ cho những công nhân tham gia các lớp học. Các cơ sở Đoàn - Hội cũng đã thực hiện nhiều tủ sách gồm báo chí, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về Đoàn - Hội, sách vở, tài liệu tin học, ngoại ngữ, văn hóa đến các khu nhà trọ có đông thanh niên công nhân. Hoạt động này được đông đảo thanh niên công nhân và chủ doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Anh Nguyễn Minh Trung - Phó Bí thư Quận Đoàn 7 - đơn vị có nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống cho thanh niên công nhân chia sẻ:
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên công nhân trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị, Thành Đoàn còn phát động các đợt thi đua nhân Tháng thanh niên, hoạt động tình nguyện hè và kỷ niệm Ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố. Việc gắn công trình, phần việc thanh niên với hoạt động chuyên môn, hoàn thành các chỉ tiêu trong lao động, sản xuất, kinh doanh đã từng bước đưa hoạt động Đoàn gắn liền hoạt động lao động của thanh niên công nhân, đan xen giữa lợi ích tổ chức Đoàn, của thanh niên công nhân với lợi ích của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần cho công nhân
Với phương châm hành động “Mỗi thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một hoạt động tình nguyện - Vì sức khỏe nhân dân” từ đó các chiến dịch tình nguyện như Kỳ nghỉ hồng, xây dựng Nông thôn mới, Vì an toàn giao thông, Vì môi trường, đội hình “Điện dân dụng và cộng đồng”, đội hình “Trồng cây xanh”… đã phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc chung tay chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng, giúp đoàn viên thanh niên, công nhân lao động có dịp hiểu hơn về cuộc sống của người dân, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa. Từ đó, thanh niên công nhân nâng cao nhận thức, rèn luyện phấn đấu để trở thành những người tốt. Ông Huỳnh Nguyễn Lộc - Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn cho biết về những giải pháp tập hợp thanh niên công nhân trong thời gian tới:
Hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân lao động ngoài nhà nước đã và đang được các cấp Đoàn quan tâm, các hoạt động Đoàn - Hội tại cơ sở ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chính vì vậy đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ từ các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy nhiên, để công tác tập hợp thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt kết quả cao hơn nữa thì hoạt động Đoàn - Hội của chúng ta cần phát triển những mô hình, cách làm hiệu quả để phát huy tính xung kích, sáng tạo trong thanh niên công nhân góp phần cùng xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng cần chú ý hơn đến các hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí để tổ chức Đoàn - Hội thật sự là người bạn đồng hành, thân thiết của mỗi thanh niên công nhân.
Theo VOH