Gặp Lê Thuý Hằng khi Tập đoàn Y dược Bảo Long vừa dành được giải thưởng Thương hiệu cạnh tranh ngay sau những thành công liên tiếp trước đó. Không có vẻ ồn ã thường thấy như ở doanh nhân khác. Lê Thuý Hằng xuất hiện trước mắt chúng tôi với vẻ gần gũi dễ mến và rất cởi mở. Là một nữ doanh nhân rất thành công trong sự nghiệp, đam mê và yêu thích kinh doanh nhưng không quá chạy theo lợi nhuận. Với chị thành công không có nghĩa bắt buộc phải chấp nhận bằng mọi giá. Chị là người biết cân đối hài hoà mối tương quan giữa tiền bạc, công danh sự nghiệp với gia đình và con cái.
32 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ với nhiều người nhưng do có một tư chất thông minh, ham mê học hỏi cùng với sự yêu thương dìu dắt của chồng- tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai, Lê Thuý Hằng đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long và Giám đốc điều hành trực tiếp Công ty TNHH Mỹ phẩm thảo dược Bảo Long.
Lê Thuý Hằng đến với kinh doanh một phần là do cơ duyên nhưng cái gốc rễ khiến cxho chị tâm huyết với nghề chính là sự say mê làm kinh doanh từ khi còn là một cô bé. Được trời phú cho một tư chất thông minh, khả năng điều hành xử lý công việc nhanh nhẹn nên ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân và được vào làm việc tại công ty Đông Nam dược Bảo Long thì Lê Thuý Hằng đã nhanh chóng chứng minh được năng lực và cống hiến của mình.Thế rồi như một kỳ duyên, vị giám đốc công ty trong cảnh đời tư éo le khô héo đã được hồi phục bởi tài sắc đức độ và tình yêu thương thánh thiện từ Hằng. Họ đã thực sự cảm thông và san sẻ cho nhau. Ban đầu, khi chỉ là nhân viên kế toán nhưng Hằng đã quan tâm để ý đến sản xuất kinh doanh của Công ty với mong muốn trang bị kiến thức thực tế cho mình. Nhận thấy sự thông minh, nhanh nhẹn, cẩn thận và có bản lĩnh nghề nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai quyết định đề bạt người vợ trẻ của mình giữ cương vị Trợ lý Tổng giám đốc.
Làm việc với một Tổng giám đốc văn võ song toàn, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, cô luôn cố gắng học hỏi để trở thành người trợ thủ đắc lực. Khi công ty Bảo Long phát triển tới 14 công ty thành viên và trở thành một Tập đoàn vời gần một ngàn CBCNV. Các nhà lãnh đạo kì cựu và giàu kinh nghiệm nhận thấy ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn và khả năng tiềm ẩn của cô đã đề nghị Tổng giám đốc bổ nhiệm cô giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách tài vụ. Đây là một trọng trách vô cùng lớn lao đối với cô, đó không chỉ là sự tín nhiệm của chồng, của ban lãnh đạo mà còn là một phần sống còn của cơ quan, và cũng là một thử thách, nếu cô không vượt lên được thì mãi mãi cô sẽ trở thành cái bóng của chồng dưới con mắt của mọi người. Song, khó khăn và thử thách càng làm cho người phụ nữ đó rắn rỏi và cố gắng hơn. Chị đã bắt tay ngay vào việc tìm cho mình một hướng đi. Cái thuận của cô là được kề cận bên người chồng nổi tiếng với nhiều kinh nghiệm trong đời và trong kinh doanh, bên cạnh cô còn có nhiều giáo sư, tiến sĩ giàu tri thức và kinh nghiệm nên đều là những “kho” kiến thức cho cô học hỏi. Vì vậy dần dần cô trở thành cánh tay đắc lực của chồng, giúp ông phụ trách toàn bộ mảng tài chính của Tập đoàn để ông có thể dành trọn tâm huyết cho việc nghiên cứu và trị bệnh cứu người.
Không dừng lại ở những thành công đó, đối với cô mọi cái chỉ bắt đầu khi Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai quyết định giao cho cô kiêm nhiệm “ Giám đốc điều hành ” Công ty TNHH Mỹ phẩm thảo dược Bảo Long. Đây là một bước đột phá mới của Tập đoàn, giữa sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường mỹ phẩm từ các công ty trong nước và nước ngoài, nên khó khăn bộn bề nhưng Lê Thuý Hằng hiểu mình đã vượt qua sự thử thách ban đầu để tăng tốc về đích. Cái đích trở thành một doanh nhân được đóng góp công sức làm ra những sản phẩm phục vụ xã hội và được chồng cùng mọi người tin cậy. Trên những trang báo tường xuân Đinh Hợi có những bài thơ của cán bộ công nhân viên ca ngợi cô như một nữ thủ lĩnh đức độ tài năng và nặng nghĩa nặng tình với công chúng. Cô yêu nghề như yêu chính cái tổ ấm của mình, hàng ngày cô say sưa cùng chồng và các nhà chuyên môn nghiên cứu làm những sản phẩm mỹ phẩm từ thảo dược sạch an toàn vừa có tác dụng sao cho đẹp và thể hiện được đặc trưng của từng loại mỹ phẩm. Nhiều đêm cô thức trắng bên bàn vi tính để chế bản ra những mẫu sản phẩm đặc sắc. Cái thuận của doanh nghiệp là Tập đoàn đã có bề dày kinh nghiệm sản xuất thuốc từ thảo dược, cùng với việc sưu tầm được những bài thuốc làm đẹp của những cung tần mỹ nữ thời xưa và có một đội ngũ giáo sư, tiến sĩ giàu kiến thức về lĩnh vực này nên công ty đã sản xuất được những loại dầu gội, kem phấn khá tốt. Đặc thù của sản phẩm mỹ phẩm là rất nhạy cảm nếu chất lượng không đảm bảo là có thể gây bệnh cho da và mất uy tín của công ty, vì vậy quan điểm của cô là sản phẩm làm ra phải được thử nghiệm đảm bảo chất lượng tốt mới đưa ra thị trường. Hiện nay các sản phẩm mới của công ty đều được đích thân cô dùng thử trên một mảng da của mình rồi điều chỉnh liều lượng, đảm bảo tác dụng tốt mới đưa ra chào hàng. Vừa chỉ đạo sản xuất cô vừa nghiên cứu thị trường, lấy ý kiến khách hàng, tăng giảm các loại nguyên liệu phù hợp để cho chất lượng cao hơn. Đồng thời xây dựng ý tưởng cho sản phẩm mới. Đến nay công ty đã nghiên cứu và đưa ra thị trường 38 sản phẩm mỹ phẩm các loại và được Bộ y tế cấp phép đảm bảo chất lượng. Trong đó có những sản phẩm được người tiêu dùng rất ưa chuộng như “Màng đắp mặt” sản xuất tư øLinh chi và cây Lô hội, “ Màng đắp Mỹ dung lộ ” và các loại kem dưỡng da từ thảo dược. Sản xuất ra sản phẩm tốt nhưng không tổ chức tốt khâu tiêu thụ thì sản xuất kinh doanh cũng không hiệu quả. Xác định rõ điều đó nên cô đặc biệt quan tâm đến công việc này.Ngoài các kênh phân phối cơ bản, cô còn cùng chồng tổ chức các buổi hội thảo ở các tỉnh, thành phố lớn để giới thiệu và hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng và chăm sóc sức khoẻ sắc đẹp. Các cuộc hội thaỏ đã đem lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong người tiêu dùng. Nhờ vậy, dù mới thành lập được 2 năm, tốc độ tăng trưởng của công ty rất cao, sản lượng mỹ phẩm của năm thứ 2 tăng gấp 10 lần năm đầu tiên. Sự nỗ lực của cô không những đươc Tập đoàn Bảo Long ghi nhận, cô còn được Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh bình chọn là gương mặt doanh nhân tiêu biểu của tỉnh.
Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn gồm 15 công ty với gần 1.000 nhân viên, đồng thời là một doanh nhân, hiệu quả từ hoạt động kinh doanh là mối quan tâm số một, nhưng với cô điều đó vẫn chưa đủ, điều mà cô luôn tâm niệm là làm sao có nhiều người nghèo được chữa trị, nhiều mảnh đời éo le bất hạnh được quan tâm nâng đỡ. Có lẽ vì thế mà cô và chồng là Lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai luôn tìm cách giúp đỡ những cảnh đời khổ đau, bất hạnh. Đam mê và yêu thích kinh doanh nhưng “trọng nghĩa khinh tài” đó là đức tính đáng quý ở chị . Bên cạnh đó Lê Thuý Hằng còn là một người phụ nữ rất tuyệt vời trong gia đình. Chị quan niệm người phụ nữ dù thành đạt đến đâu thì gia đình vẫn là cốt lõi nhất , nếu không có gia đình thì mọi sự cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Công việc căng thẳng, vất vả song chị vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho tổ ấm của mình. Và luôn sát cánh bên chồng trong những thành công và cả những lúc khó khăn. Khi được hỏi về người vợ thương yêu của mình Lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai vui vẻ trả lời : “ Hậu vận của tôi đã được bù đắp bởi người vợ thông minh, xinh đẹp hết mực thương chồng và có những bản lĩnh vững trãi trước những giông tố của cuộc đời cũng như thương trường. Tôi rất mãn nguyện và cả gia đình, dòng họ của tôi đều cảm mến và hài lòng với người vợ, người tri ân, tri kỷ của tôi”.
Lê Thuý Hằng cùng chồng vẫn đang tiếp tục viết tiếp vào tiểu thuyết cuộc đời những tình tiết hấp dẫn.
Theo Thy Nga