Phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên”

(CTG) Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; sáng nay 13/9/2022, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022.

 

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị và Văn phòng Trung ương đoàn; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bạn đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu ấn nút khởi động cuộc thi.

Phát biểu phát động cuộc thi, anh Trần Hữu, Ủy viên BTV, Trưởng Ban TN Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn cho biết: Cuộc thi là hoạt động mở đầu cho chuỗi các chương trình, hoạt động phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. “Đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức một cuộc thi về đề xuất ý tưởng, sáng kiến xoay quanh vấn đề sử dụng điện hằng ngày. Điểm đặc biệt của cuộc thi là việc lựa chọn ý tưởng, sáng kiến xuất sắc nhất để áp dụng vào thực tiễn. Đây vừa là động lực để các thí sinh gửi bài dự thi, vừa là việc cụ thể hoá phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh thiếu niên”, anh Hữu nói.

Anh Trần Hữu, Ủy viên BTV, Trưởng Ban TN Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn phát biểu phát động Cuộc thi.

Cũng theo anh Hữu, thanh niên chính là lực lượng chủ chốt, quan trọng trong việc góp phần thay đổi nhận thức, hành vi sử dụng điện hằng ngày; thanh niên cũng chính là những người mang trong mình nhiệt huyết mong muốn góp sức thay đổi cuộc sống với nhiều ý tưởng, sáng kiến mới lạ. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi của Trung ương Đoàn áp dụng việc mở cổng bình chọn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam để có thể tiếp cận gần hơn với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Cuộc thi dành cho đối tượng là công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 35, có thể tham gia cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của thanh thiếu niên và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước; đồng thời, tạo môi trường để thanh thiếu niên tham gia đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày.

Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Các tác phẩm dự thi gồm các thể loại: Bài viết, video clip, infographic, motiongraphic, các sản phẩm số (app, phần mềm,…), mô hình.

Nội dung tác phẩm dự thi thể hiện ý tưởng, sáng kiến về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó: Ý tưởng, sáng kiến phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ các phần (đặt vấn đề, nêu thực trạng; nội dung ý tưởng, sáng kiến; giải pháp thực hiện; đề xuất kiến nghị); Ý tưởng, sáng kiến tham gia dự thi phải đảm bảo tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng vào thực tế.

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi thông qua các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp nhận bài dự thi của tác giả dự thi; tổ chức thẩm định, lựa chọn các tác phẩm chất lượng, đảm bảo nội dung để giới thiệu tham gia vòng thi cấp Trung ương.

Quang cảnh lễ phát động.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày phát động 13/9/2022 đến hết ngày 25/11/2022. Sau đó Hội đồng sẽ họp và lựa chọn ra 10 bài dự thi xuất sắc nhất để tiến hành bình chọn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đoàn viên, thanh niên có thể tham gia bình chọn cho bài dự thi bằng cách click vào nút “bình chọn” cho bài dự thi mà mình yêu thích, mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều bài dự thi.

Vòng chung kết Cuộc thi diễn ra dưới hình thức tranh biện. Tác giả, nhóm tác giả sẽ phải bảo vệ ý tưởng, sáng kiến trước hội đồng giám khảo để tranh 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 1 giải nhì – 8 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng; 6 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ trao 1 giải “Tác phẩm được yêu thích nhất qua bình chọn”, trị giá 2 triệu đồng; 1 giải “Khán giả bình chọn”, trị giá 1 triệu đồng; 1 giải tập thể tặng đơn vị đoàn cấp tỉnh có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất, gồm 5 triệu đồng và Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Vòng chung kết xếp hạng và Lễ trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức cuối tháng 12 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội.

Hải Đăng