Phát động thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật năm 2023

Đối tượng dự thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người Việt Nam trong nước và nước ngoài.

Ngày 6/6, tại Hà Nội, diễn ra lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023”, do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm (từ ngày 6/6/2023 đến hết ngày 6/12/2023, trên Báo Quân đội nhân dân điện tử).

Phát động thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật năm 2023 ảnh 1
Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ phát động.

Theo Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, cuộc thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật; thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thông qua cuộc thi, nhằm tiếp tục đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống của nhân dân; góp phần thực hiện hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”.

Phát động thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật năm 2023 ảnh 2
Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phổ biến thể lệ của cuộc thi.

Đối tượng dự thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người Việt Nam trong nước và nước ngoài.

Tham gia cuộc thi, người dự thi sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/1 lần thi, gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và một bài viết phân tích, cảm nhận về một vấn đề pháp luật trong cuộc sống không quá 500 từ. Ban tổ chức sẽ trao giải theo các kỳ thi (1 tháng/kỳ) và giải thưởng năm, với trị giá từ 1 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Phát động thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật năm 2023 ảnh 3
Phát động thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật năm 2023 ảnh 4
Các đại biểu tìm hiểu về cách thức tham gia cuộc thi.

 

Theo Tiền Phong