Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt

(CTG) Sáng nay 30/6/2022, tại Hà Nam, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, khóa VIII.

 

Dự và chủ trì Hội nghị có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; các anh, chị Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết hội nghị có 4 nội dung quan trọng: thảo luận về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và kiện toàn nhân sự.

Theo anh Lương, hội nghị đổi mới phương thức tổ chức với nhiều nội dung quan trọng, các đại biểu cần phát huy trí tuệ tâm huyết góp ý để hội nghị thành công.

Các đại biểu hiệp thương kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Tại hội nghị, các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội đã thống nhất hiệp thương kiện toàn 12 anh vào Ủy viên Ủy ban; 6 anh vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 1 anh vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Hội nghị cũng thống nhất để 8 anh, chị thôi không tham gia Ủy ban Hội do chuyển công tác.

Với chủ đề “Phát huy thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, phục hồi sau đại dịch”, 6 tháng đầu năm 2022 công tác Hội và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp bộ Hội triển khai với nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của thanh niên.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Công tác giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong hội viên, thanh niên về ý thức giữ gìn chủ quyền, biển đảo Tổ quốc, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được Hội các cấp duy trì thường xuyên bằng những việc làm thiết thực như triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo”, tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm tặng quà tại các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng, giao lưu, thăm khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng biên giới như chương trình Tết ấm biên cương, Tháng 3 biên giới.... Thăm hỏi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thăm hỏi giúp đỡ, thăm tặng quà, học bổng cho con em ngư dân, hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao tại các vùng biên giới, biển đảo..

Các cấp bộ Hội tổ chức các hoạt động chuyên đề, nghiên cứu, tổ chức các hoạt động tạo trào lưu, xu hướng văn hóa tích cực trên không gian mạng nhằm thu hút hội viên, thanh niên hưởng ứng làm theo; Hình thành các tổ thanh niên tham gia định hướng dư luận xã hội và nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của thanh niên trên không gian mạng. Các hoạt động phát huy thanh niên, tuyên truyền về những truyền thống tốt đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, bảo tồn, xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị.

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được các cấp bộ Hội triển khai rộng rãi trên website, mạng xã hội, fanpage, các bản tin của Hội, các thông tin tích cực của câu chuyện cuộc sống hằng ngày được đăng tải thường xuyên, thông qua đó, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, lối sống đẹp đã được chia sẻ, ghi nhận, biểu dương từ đó tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên, thanh niên hướng tới những giá trị sống cao đẹp, sống có lý tưởng, có hoài bão và khát vọng vươn lên.

Các cấp bộ Hội triển khai thực hiện nhiều hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp một cách thường xuyên mang lại hiệu quả thiết thực trong thanh niên, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Các cấp bộ Hội tổ chức được 185 cuộc thi, ngày hội “Ý tưởng sáng tạo” với 18.116 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tham gia; tổ chức 124 tọa đàm, hội thảo, diễn đàn thanh niên sáng tạo thu hút hơn 19 ngàn lượt hội viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ Hội tổ chức được 357 chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với 48.891 lượt hội viên, thanh niên tham gia; 134 hoạt động kết nối các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà đầu tư khởi nghiệp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên; 345 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ với tổng kinh phí là 15.141 triệu đồng…

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Hội triển khai hiệu quả, nội dung hoạt động có nhiều đổi mới như: chương trình “Tình nguyện Mùa Đông”, “Xuân Tình nguyện” , “Tháng Ba biên giới”.... Các hoạt động tình nguyện theo chuyên đề như: xây dựng Nhà Nhân ái, Nhà thích ứng với lũ lụt, Nhà Bán trú cho em, Trường đẹp cho em , Thắp sáng đường quê, đường giao thông nông thôn, Cổng trường an toàn giao thông, Bến đò ngang an toàn, Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn tiếp tục được các cấp bộ Hội triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội tiếp tục triển khai chương trình “Điều ước cho em”, chương trình “Sức mạnh 2000” thông qua việc huy động các nguồn lực và triển khai các công trình “Trường đẹp cho em”; “Nhà bán trú cho em”; “Nhà vệ sinh trường học”; “Nhà hạnh phúc cho em”; “Cây cầu hạnh phúc”… .

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tờ trình xin ý các nội dung của Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam và cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII…

Các đại biểu đều cho rằng, cần đánh giá rõ nét hơn vai trò của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đối với các thành phần thanh niên, cũng như vị trí, hình ảnh của Hội gắn với Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng, bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam…

Chiều cùng ngày sẽ diễn ra Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hải Đăng