Năm 2015, Đại tá Nguyễn Hà Tuyên được Bộ chỉ huy quyết định, điều động về Đồn Biên phòng Bắc Sơn giữ chức vụ trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng Hải Yên, Bí thư chi đoàn. Qua quá trình công tác và nắm tình hình Đại tá Nguyễn Hà Tuyên biết đây là một địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, đời sống khó khăn, trình độ nhận thức hạn chế, các em đi học vất vả.
![]() Đại úy Nguyễn Hà Tuyên luôn dạy các em truyền thống anh hùng của bộ đội Biên phòng Việt Nam. |
Bản thân Đại úy Nguyễn Hà Tuyên đã tham mưu cho Đảng ủy ban chỉ huy đồn nhận đỡ đầu 01 cháu khuyết tật trên địa bàn; đồng thời phối hợp với các chi đoàn trên địa bàn tổ chức cho các cháu vui chơi trong các dịp ngày lễ, tết như: Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 và rằm trung thu hàng năm.
Đặc biệt năm 2015 Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng phát động chương trình “ Nâng bước em đến trường ”; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “ Nâng bước em đến trường ” trong toàn tỉnh với tổng số 65 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Từ chương trình trên, với cương vị là Bí thư chi đoàn bản thân Đại úy Nguyễn Hà Tuyên nhận thức sâu sắc được rằng đây là một chương trình có ý nghĩa đặc biệt, nhằm giúp đỡ, động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, học tập để xây dựng tương lai sau này; đồng thời cũng để giúp đỡ gia đình các cháu bớt đi khó khăn trong cuộc sống.
Trên cương vị là Bí thư chi đoàn Đại úy Nguyễn Hà Tuyên đã phối hợp với các chi đoàn 7 xã, phường; các nhà trường và cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các cháu có hoàn cảnh khó khăn báo cáo chỉ huy lập danh sách trong chương trình “ Nâng bước em đến trường ”.
Hiện nay đơn vị đã giúp đỡ 06 cháu/500.000đ/tháng trong chương trình “ Nâng bước em đến trường ”. Sau khi nhận đỡ đầu, chúng tôi mỗi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đều thấy vinh dự và tự hào khi mình có thêm một người cháu, người em mà ai cũng phải có trách nhiệm như người anh, người chú trong gia đình để bảo ban và động viên giúp đỡ các cháu trở thành con ngoan trò giỏi, bạn bè yêu mến.
Sau mỗi ngày học tập, huấn luyện công tác tại đơn vị, Đại úy Nguyễn Hà Tuyên lại cùng nhau đến trường, gia đình động viên thăm hỏi giúp đỡ các cháu; phân công cụ thể cho 6 đồng chí có trình độ văn hóa hàng ngày đến nhà chỉ bảo cho các cháu từng bài toán, bài văn…khó mà các cháu chưa hiểu trên lớp, có khi giúp cháu sửa xe đạp hay cặp sách bị hỏng để cháu ngày mai yên tâm đến trường.
Qua thời chi đoàn nhận đỡ đầu các cháu, Đại úy Nguyễn Hà Tuyên đã thấy ở các cháu có sự thay đổi rõ rệt, khuôn mặt trẻ thơ luôn rạng rỡ, từ một cháu ít nói cười, ít tiếp xúc với mọi người, nay đã thấy cháu hoạt động sôi nổi, hòa mình cùng các bạn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của nhà trường, phường, xã, thôn xóm, trong học tập luôn đạt học sinh giỏi.
Hàng năm đã phối hợp cùng chi đoàn các xã và cụng đoàn kết nghĩa số 15 tổ chức vui chơi cho các cháu nhân ngày lễ tết như: ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), ngày rằm trung thu (15/8) và ngày tết, ngày khai trường....
Trong thời gian giúp đỡ các cháu bản thân Đại úy Nguyễn Hà Tuyên đã được các cháu rất quý mến, coi như người chú, người anh trong gia đình, có gì các cháu cũng tâm sự, hỏi han; với những tình cảm các em giành cho tôi, tôi cảm thấy càng vinh dự, tự hào và trách nhiệm phải cao hơn.
Qua chương trình này Đại úy Nguyễn Hà Tuyên mong rằng ngày càng mở rộng và giúp đỡ được nhiều em học sinh hơn nữa, để các em có điều kiện khó khăn tiếp tục được đến trường học tập, rèn luyện, trở thành những công dân, nhà lãnh đạo tốt cho tương lai.
Hoàng Long |