Tham dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp.
|
Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG Nguyễn Hoàng Hiệp đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tình hình xây dựng hạ tầng giao thông và bảo đảm TTATGT cũng như những nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương trong việc kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông.
Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn về kinh tế, muốn có hạ tầng giao thông tốt, an toàn giao thông được đảm bảo thì ngoài nguồn lực của Nhà nước, rất cần phải có sự đồng thuận, đồng lòng và sự tham gia của nhân dân.
183 đại biểu về báo công với Phó Chủ tịch nước hôm nay là những tấm gương tiêu biểu trên khắp cả nước với nhiều thành phần khác nhau nông dân, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, công an nhân dân... Họ là những đại diện điển hình cho hàng trăm ngàn những tấm gương khác vẫn âm thầm ngày đêm không quản khó khăn, vất vả, hy sinh xây dựng, bảo vệ công trình giao thông vì sự an toàn của cộng đồng.
|
Được báo cáo điển hình trước Phó Chủ tịch nước, chị công nhân gác chắn của Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên Nguyễn Thị Nhàn khá rụt rè khi kể lại thành tích của mình.
Mạnh mẽ là thế khi không quản hiểm nguy, dù đang mang bầu vẫn lao vào cứu thoát một em bé khỏi tai nạn ngay trước mũi tàu đang lao đến nhưng khi kể về mình, chị Nguyễn Thị Nhàn không nói nên lời. Chị nghẹn ngào: “Sau sự việc đó, cháu vẫn dấu cơ quan và người thân, chỉ đến khi các phóng viên báo chí đến tìm hiểu qua sự chỉ dẫn của người dân địa phương thì cháu mới kể lại chuyện này”. Nữ công nhân xin hứa với Phó Chủ tịch nước và Bộ trưởng kế thừa truyền thống gia đình, của ngành đường sắt, sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sẽ là một tuyên truyền viên tích cực tại địa phương để tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Cũng tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước và các đại biểu cũng lắng nghe chàng trai Trần Minh Trung ngụ tại ấp Phước Lộc, Phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ kể lại những ngày dành dụm tiền làm thuê để mua vật liệu về vá con đường trong ấp hàng ngày bà con đi qua vốn đã xuống cấp. "Gia đình khó khăn, bản thân phải đi làm thuê kiếm sống, tự dưng làm chuyện không đâu, ban đầu, cha mẹ, anh em trong nhà con la dữ lắm, nhưng con vẫn tự nguyện đi vá đường, dần dần mọi người hiểu, các bác cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên quanh vùng cũng đã làm theo” - Trần Minh Trung tự hào báo cáo.
Câu chuyện mà người nông dân Nguyễn Quang Đông ở thôn 8, xã Đắk Bukso huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông mang đến lại mang màu sắc khác. Thấy bà con đi lại khó khăn, nhất là các cháu học sinh đi học vào mùa mưa lầy lội vất vả, nông sản mang đi bán bị thương lái ép giá do bảo quản không tốt trên đường vận chuyển… anh Nguyễn Quang Đông đã tự nguyện góp trên 200 ngày công,hiến 6.500m2 đất cùng gần 1 tỷ đồng để xây dựng 2,6 km đường giao thông.
Khiêm tốn báo cáo với Phó Chủ tịch nước, anh cho biết hạnh phúc lớn nhất với anh là việc làm của mình đã có sức lan tỏa ở địa phương, sau đó đã trở thành một phong trào rộng khắp. Kiến nghị với Phó Chủ tịch và Bộ trưởng, anh Đông đề đạt: "Ở Tây Nguyên còn rất nhiều khó khăn, bà con nơi đây mong muốn có được một con đường nối với QL14 với vùng biên giới Tây Nam để hàng hóa lưu thông, trẻ em đi học thuận tiện, nông sản của bà con trao đổi thuận tiện hơn".
|
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã rất xúc động và cảm kích trước những đóng góp thầm lặng, giản dị và cao cả của những tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng và đảm bảo TTATGT. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là những công dân Việt Nam tiêu biểu - dũng cảm, biết hy sinh và cũng rất nhân hậu. Phó Chủ tịch nước hoan nghênh Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GTVT đã tổ chức được một Hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến này.
Phó Chủ tịch nước yêu cầu Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, sẽ nhân rộng phong trào thi đua xây dựng và đảm bảo trật tự ATGT trở thành một phong trào thi đua toàn dân và có sức lan lỏa rộng khắp. Trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực vượt khó, thực hiện những bước đột phá để đến năm 2020 nước ta thành một nước công nghiệp, chính những tấm gương hiến đất làm đường, những người tích cực tham gia bảo đảm TTATGT là chìa khóa để mở ra động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
Theo Báo GTVT