Cùng đi có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà; đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Yên Bái, lãnh đạo huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi, động viên cán bộ, ĐVTN tham gia khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
|
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đã đến thăm và động viên lực lượng Thanh niên tình nguyện đang tham khắc phục hậu quả mưa lũ tại các huyện, thị phía Tây tỉnh Yên Bái. Tại các điểm đến, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ân cần thăm hỏi, động viên, đánh giá cao sự nỗ lực, xung kích tình nguyện và biểu dương các lực lượng tình nguyện viên đã không quản ngại khó khăn, nắng mưa đóng góp sức mình cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo tuyệt đối an toàn, thiết thực, hiệu quả.
![]() |
Báo cáo với Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác, chị Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Ngay khi xảy ra cơn lũ lịch sử kinh hoàng, ngày 11/10, Thường trực Tỉnh Đoàn đã kịp thời có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, động viên gia đình bị thiệt hại và lên Kế hoạch chỉ đạo các cấp bộ Đoàn huy động đoàn viên thanh niên khắc phục hậu quả giúp bà con nhân dân. Đặc biệt, trong hai ngày (11/10 - 12/10), Đoàn thanh niên các huyện, thị phía Tây (Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu) huy động khẩn cấp trên 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các xã, phường và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Yên Bái đã thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 21 đoàn viên Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn là những cán bộ trẻ lên đường tham gia tình nguyện, giúp nhân dân, hỗ trợ chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, góp phần ổn định cuộc sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.
![]() |
Tính đến nay 9h ngày 13/10 đã có 6 người chết, 16 người mất tích, 7 người bị thương; 1.251 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 73 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở, nhiều tuyến đường bị chia cắt; 6.000 m kè chống lũ bị sạt lở; cơ sở hạ tầng điện, thông tin liên lạc cùng nhiều công trình của Nhà nước và nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nhiều diện tích lúa, hoa màu, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại.
Duy Quỳnh
Tỉnh Đoàn Yên Bái
|