Phú Yên: Đồng loạt ra quân xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn

Tỉnh Đoàn Phú Yên đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức hoạt động Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Ngày chủ nhật xanh” vào ngày 13/3/2022.

Huyện Đoàn Tuy An phối hợp Đoàn Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh khánh thành công trình “Sân bóng chuyền” trị giá 30 triệu đồng tại thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An

Theo đó, các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã đồng loạt ra quân tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”; triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình; tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn; tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới giúp người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản…

Tuổi trẻ huyện Phú Hòa thực hiện công trình “Đường cây thanh niên” tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa.

Thông qua hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022).

Theo ĐTN