Phú Yên: Khởi động Tháng Thanh niên và Chương trình “Tháng ba Biên giới” năm 2023

(CTG) Ngày 03/3/2023, tại xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Chương trình Tháng ba Biên giới năm 2023.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn; hơn 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng phất cờ ra quân Tháng Thanh niên 2023.

Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”.

Tại lễ phát động, anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm nay, yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội chú trọng thực hiện 3 liên kết trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, đó là: liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng. Đồng thời tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm: triển khai cao điểm việc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong cán bộ, đoàn viên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trên tất cả các mặt công tác của Đoàn. Cán bộ Đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ cán bộ Đoàn chuyên trách tới không chuyên trách, phải là những người tiên phong trong thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số, từ đó thay đổi thói quen, chủ động ứng dụng công nghệ số trong từng công việc cụ thể; huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, phát triển thanh niên.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh Đoàn trồng cây xanh tại Trường TH&THCS Xuân Lâm.

Tháng Thanh niên 2023 cũng đề ra một số chỉ tiêu như: 41.900 đoàn viên, thanh niên được học tập nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; 70.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; 6.000 người được tiếp cận các hoạt động chuyển đổi số; 30 công trình thanh niên các cấp được thực hiện với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng và 150 triệu đồng là số tiền dành để tặng quà, hỗ trợ cho các em thiếu nhi.

Khánh thành công trình công trình “Đường cờ Tổ quốc” cho địa phương xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu.

Dịp này, BTV Tỉnh Đoàn đã vận động các nguồn lực trao tặng các công trình an sinh xã hội tại địa phương, bao gồm: Công trình Hệ thống cấp nước cho vùng hạn với kinh phí 20 triệu đồng; công trình Thắp sáng đường quê với kinh phí 30 triệu đồng; công trình “Đường cờ Tổ quốc’ với kinh phí 7,5 triệu đồng; tặng 60 cây muồng hoàng yến trị giá 5 triệu đồng; tặng công trình Tủ sách thanh niên với kinh phí 6,5 triệu đồng cho Trường tiểu học và THCS Xuân Lâm; tặng vật dụng bếp ăn cho Trường mầm non Xuân Lâm với kinh phí 10 triệu đồng; tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường tiểu học và THCS Xuân Lâm. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã vận động các nguồn lực tổ chức tư vấn, khám phát thuốc cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID trên địa thoại thông minh cho đoàn viên thanh niên và bà con Nhân dân địa phương; hỗ trợ ra quân vệ sinh, xóa điểm đen rác thải tại địa phương; tổ chức trồng cây xanh…

Bảo Kính
Tỉnh Đoàn Phú Yên