Quảng Nam: Hoàn thành Đại hội điểm cấp huyện và tương đương

(CTG) Tỉnh Đoàn Quảng Nam vừa hoàn thành công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Theo đó, hai đơn vị Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Hiệp Đức được Tỉnh Đoàn chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong hai ngày 4-5/4/2022. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thanh- Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam dự chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam khóa XIII và Ban Chấp hành Huyện đoàn Hiệp Đức khóa VIII ra mắt Đại hội.

Theo đánh giá tại báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra; đội ngũ cán bộ và tổ chức Đoàn được củng cố, kiện toàn, chất lượng đoàn viên được nâng lên; các hoạt động phong trào ngày càng đi vào chiều sâu phong phú, đa dạng; các chương trình, kế hoạch của tổ chức Đảng, Đoàn cấp trên được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng có chuyển biến tích cực, gắn chặt và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh. Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam còn là Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên 5 năm liền của tỉnh, được Trung ương Đoàn tặng cờ xuất sắc 3 năm liền, Bộ Công an, UBND tỉnh và Đoàn cấp trên tặng nhiều bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Quảng Nam rèn đức, luyện tài, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc” Đại hội đã thông qua phương hướng trong giai đoạn 2022-2027 với 12 chỉ tiêu trọng tâm.

Tại hai Đại hội điểm, việc Bầu Bí thư Đoàn khóa mới đều được các đại biểu bầu trực tiếp.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam khóa XIII, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Anh Đức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công An tỉnh khóa XII được các Đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa mới trực tiếp tại Đại hội.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Đại hội cũng bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX gồm 5 đồng chí.

Còn tại Hiệp Đức, trong hai ngày 6-7/4/2022 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với sự tham gia của 145 đại biểu chính thức. Đồng chí Phạm Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn toàn huyện Hiệp Đức giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, kịp thời nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn viên thanh niên xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Huyện đoàn và đoàn cơ sở thực hiện 73 công trình, 305 phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với giá trị ước tính hơn 2,5 tỷ đồng; trồng hơn 19.500 cây xanh và duy trì 22 tuyến đường thanh niên tự quản... Số hộ nghèo do thanh niên làm chủ giảm từ 387 hộ (năm 2017) xuống còn 84 hộ (tháng 1.2022).

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức khóa VIII.

Với những kết quả đạt được, Huyện đoàn Hiệp Đức vinh dự được Chủ tịch nước nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 năm liên tục (2017 - 2021) là đơn vị xuất sắc tiêu biểu của tỉnh về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Hiệp Đức tiên phong, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức lần thứ VIII đã đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh: học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên hiện thực hóa ít nhất 05 ý tưởng, sáng kiến, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt từ 70% trở lên so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu....

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức khóa VIII gồm 25 đồng chí, đồng chí Đặng Thị Ngọc Lan được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027 trực tiếp tại Đại hội. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.

Dịp này, nhằm biểu dương và ghi nhận những thành tích của tuổi trẻ huyện nhà, Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân về những cố gắng nỗ lực trong công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ qua.

Thành Đạt
Tỉnh Đoàn Quảng Nam