Quảng Ngãi: Đại hội đại biểu huyện Minh Long lần thứ XVIII diễn ra thành công tốt đẹp

(CTG) Ngày 29/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XVIII, có 120 đại biểu chính thức đến từ các tổ chức đoàn trực thuộc Huyện đoàn về dự. Đây là đơn vị đoàn cấp huyện thứ 10/19 tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đội văn nghệ xung kích biểu diễn chào mừng khai mạc Đại hội.



Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Đăng Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy Minh Long; các đồng chí Bí thư Huyện đoàn Minh Long qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức trực thuộc và các lãnh đạo các phòng, ban chức năng trên địa bàn huyện.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tuổi trẻ huyện Minh Long không ngừng nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn ở huyện Minh Long đã chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động tình nguyện, thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiêu biểu như hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Đoàn viên, thanh niên đã tham gia hỗ trợ gần 500 ngày công và huy động gần 750 triệu đồng để làm mới 6 ngôi nhà, sửa chữa 5 nhà, làm đường bê tông nông thôn và cải tạo, nâng cấp gần 18km đường dân sinh do bão lũ gây ra, thực hiện 11 công trình “Điện thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài gần 10km; tặng gần 200 suất quà cho học sinh nghèo...

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Long, đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ "Tiên phong - Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển"

 

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Điển hình là tổ chức “Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang cây cối che chắn tầm nhìn, với tổng chiều dài gần 27km; khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng với gần 12km... Hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, tuổi trẻ huyện Minh Long tham gia trồng mới hơn 12 nghìn cây xanh...

Cùng với đó, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh vào năm 2021, các cơ sở đoàn ở huyện Minh Long đã vận động hơn 45 triệu đồng ủng hộ các khu cách ly tập trung của huyện và tỉnh Bắc Giang, TP.Hồ Chí Minh; tặng 4 tấn gạo, 50 thùng mì tôm, phát gần 1.800 tờ rơi, 130 cục xà phòng, 5 nghìn khẩu trang... để chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Trong phong trào hiến máu tình nguyện, tuổi trẻ huyện Minh Long tham gia hiến hơn 2.300 đơn vị máu; tổ chức 4 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.300 người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

 

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn THCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Nhiệm kỳ qua, tổ chức đoàn, đội của huyện Minh Long chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho thanh thiếu nhi thông qua các phong trào: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Vì đàn em thân yêu”, “Kế hoạch nhỏ”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”... Trong 5 năm qua, toàn huyện có gần 10 nghìn thiếu nhi được tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ”. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được tổ chức đoàn, đội quan tâm thực hiện. Các cơ sở đoàn chung tay xây dựng 6 công trình “Khu vui chơi thiếu nhi”, với tổng kinh phí 102 triệu đồng.

Để khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thanh thiếu niên, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”. Kết quả, có hơn 700 đoàn viên thanh niên đóng góp ý tưởng vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam. Trong đó, phần mềm sáng tạo “Vào điểm bằng nhận diện chữ số viết tay” của 2 học sinh Trường THCS Long Hiệp đoạt giải Nhất trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Trần Đăng Minh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Long lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, như: Có 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Có 100% cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi; Phát triển 1.250 đoàn viên mới; Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức hiến máu tình nguyện hơn 2.000 đơn vị máu; trồng mới 15 nghìn cây xanh; Mỗi năm giới thiệu 60 - 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Phấn đấu tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.500 lượt thanh niên; Vận động xây dựng 5 nhà nhân ái; Triển khai 10 công trình thanh niên cấp huyện, 50 công trình thanh niên cấp cơ sở; Mỗi đoàn xã có ít nhất 1 phần việc thiết thực xây dựng nông thôn mới; giúp đỡ, hỗ trợ 1.000 thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ huyện Minh Long quyết tâm nêu cao vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, xung kích, sáng tạo nắm bắt thời cơ, vận hội để vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, xây dựng cơ sở đoàn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng, góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Minh Long lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại phiên làm việc thứ hai, đại hội tiến hành bầu BCH Huyện đoàn Minh Long khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 13 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Long khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Huyện đoàn gồm 3 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn Minh Long nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 3 đồng chí.

Hội nghị đã bầu đồng chí Đặng Thái Bình tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Minh Long khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dương Thành Tuyên