Quảng Ngãi: Hoàn thành đại hội đoàn cấp huyện và tương đương

(CTG) Sáng ngày 13/8, Thành đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức thành công phiên thứ hai Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị cuối cùng (thứ 19/19), của tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đại hội đúng tiến độ đề ra.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tư Nghĩa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, đại hội điểm của tỉnh thành công bầu bí thư trực tiếp tại đại hội.


Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn 4 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức đại hội điểm, bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, gồm: Huyện đoàn Sơn Tịnh (đơn vị đại diện cụm phía Bắc), Huyện đoàn Tư Nghĩa (đơn vị đại diện cụm phía Nam), Huyện đoàn Trà Bồng (đơn vị đại diện cụm miền núi), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh (đơn vị đại diện lực lượng vũ trang). Cả 4 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương triển khai tổ chức thành công đại hội điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, hoàn thành chỉ tiêu 100%. 100% nhân sự được giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt trúng cử với số phiếu cao tại đại hội. Đại hội điểm và đại hội bầu bí thư trực tiếp tại đại hội các cấp diễn ra thành công và hoàn thành đúng kế hoạch.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở tại 7 đơn vị, gồm: Đoàn Trường THPT số 1 Tư Nghĩa (thuộc Huyện đoàn Tư Nghĩa); Đoàn xã Trà Sơn (thuộc Huyện đoàn Trà Bồng); Đoàn Phường Trương Quang Trọng (thuộc Thành đoàn Quảng Ngãi); Đoàn xã Bình Thạnh (thuộc Huyện đoàn Bình Sơn); Đoàn Cảnh sát cơ động (thuộc Đoàn TNCA tỉnh); Chi đoàn Tòa án tỉnh, Chi đoàn BIDV (thuộc Đoàn Khối CQ và DN tỉnh). Đến ngày 14/02/2020, 100% các cơ sở đoàn được chọn đại hội điểm cấp cơ sở tổ chức thành công đại hội điểm, đảm bảo nội dung, chương trình và thời gian đề ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị đoàn cấp huyện đã chọn 25 đơn vị khác tổ chức đại hội điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, cụ thể, các huyện đoàn: Lý Sơn: 3 đơn vị; Bình Sơn: 4 đơn vị; Sơn Tịnh: 1 đơn vị; Tư Nghĩa: 1 đơn vị; Mộ Đức: 1 đơn vị; Trà Bồng: 4 đơn vị; Sơn Hà: 2 đơn vị; Sơn Tây: 2 đơn vị; Nghĩa Hành: 2 đơn vị; Minh Long: 2 đơn vị; Ba Tơ 2 đơn vị; Thành đoàn Quảng Ngãi: 2 đơn vị; Thị đoàn Đức Phổ 1 đơn vị; Đoàn TN Công an tỉnh: 3 đơn vị; Đoàn TN BCH quân sự tỉnh: 1 đơn vị; Đoàn TN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: 1 đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 398/398 đơn vị cấp cơ sở tổ chức thành công đại hội, đạt 100%; có 19/19 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức đại hội, đạt 100%.

 

Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Quảng Ngãi trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo” cho tuổi trẻ Khối CQ&DN tỉnh.

 

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội, việc chuẩn bị nhân sự cũng được các cấp đoàn đặc biệt chú trọng. Các cấp bộ đoàn đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp và đoàn cấp trên xây dựng đề án ban chấp hành và các chức danh chủ chốt khóa mới và đề án đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trong đó đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn như: Nhân sự tham gia BCH đoàn các cấp đảm bảo tiêu chuẩn chung theo Quy chế Cán bộ Đoàn; có cơ cấu hợp lý, kết hợp giữa nhân sự được tái cử và nhân sự mới; số lượng, độ tuổi bình quân đảm bảo tuổi bình quân (không quá 29 đối với cấp cơ sở; không quá 30 tuổi đối với cấp huyện) theo quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn đã có sự quan tâm, đầu tư đúng mức đến công tác tuyên truyền nhằm chuyển tải đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của đại hội; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết đại hội đoàn các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua; các chủ trương, định hướng lớn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; khẳng định được vai trò của Đoàn, sự đóng góp của thế hệ trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đại hội đoàn các cấp, tạo cơ hội để cán bộ đoàn được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị đại hội. Thành công của đại hội đoàn cấp huyện và tương đương là nền tảng quan trọng, góp phần tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dương Thành Tuyên