Quảng Ninh: Thi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên

(CTG) Ngày 6/11, tại Cung Văn hóa thanh, thiếu nhi Quảng Ninh (TP Hạ Long), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên năm 2022 và triển lãm, trao giải cuộc thi Vẽ tranh tuyên truyền chủ đề “Tác hại của ma tuý”.

Đến dự và động viên chương trình có đc Nguyễn Thế Minh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đc Trần Thuỳ Liên – Phó Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh; Đ/c Lê Văn Sử – Trưởng phòng Phòng chống Tệ nạn xã hội, Sở Lao động TB và XH tỉnh; Đ/c Trần Thị Duyên Hoa – Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ; Đ/c Thượng tá Lê Ngọc Hạnh – Phó Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh.

 

 Phần thi Hiểu biết của 5 đội thi


Tham gia cuộc thi Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên có 5 đội thi đại diện cho 5 đơn vị: TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí, TX Quảng Yên, TX Đông Triều. Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi (Giới thiệu về đội chơi của mình dưới các hình thức thơ, ca, kịch); Hiểu biết (Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật) và Tuyên truyền sáng tạo (Tuyên truyền dưới hình thức múa hát, thiết kế, biểu diễn trang phục, tiểu phẩm về tác hại của ma tuý, mại dâm, các tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật và cách thức phòng, chống). Chung cuộc, Thị xã Quảng Yên đã đạt giải nhất; Thành phố Cẩm Phả và Thành phố Uông Bí đạt giải nhì; Thành phố Hạ Long và Thị xã Đông Triều đạt giải ba.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, đồng thời tạo ra sân chơi để đoàn viên, thanh niên học hỏi, giao lưu, rèn luyện kỹ năng trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chủ đề “Tác hại của ma túy”. Sau gần 1 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 4.000 tác phẩm dự thi với nhiều tác phẩm chất lượng, có tính nghệ thuật cao, ý tưởng sáng tạo, độc đáo.

Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn ra 150 tác phẩm nổi bật tham gia triển lãm và lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc nhất giành giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 13 giải khuyến khích.

Xuân Hòa