Dự Hội nghị có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp; Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII); anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Ca; Vụ phó Vụ Kinh tế Ngành -Văn phòng Chính phủ Lại Văn Cương; cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục III, VI, VII – Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố...
|
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết về việc thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về “Năm an toàn giao thông” trong 6 tháng đầu năm 2012. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả: Chủ động tham mưu, xây dựng các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT; hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT như: lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 3.694.029 trường hợp vi phạm TTATGT; Kho bạc Nhà nước thu 1.189,6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 186.121 trường hợp, tạm giữ 15.241 ô tô, 401.662 mô tô, tích cực đấu tranh ngăn chặn tình trạng tụ tập, gây mất TTATGT, đua xe trái phép, góp phần tích cực kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, phòng chống tội phạm….
Trong 6 tháng đầu năm 2012, Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 2.399 vụ với 2.576 bị can, để nghị truy tố hình sự 2.355 vụ (đạt 98,2%) với 2.472 bị can (đạt 96%); tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông, kiến nghị các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, phân luồng, phân tuyến giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông. Tổ chức lực lượng đảm bảo TTATGT, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT và tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.
Ngoài ra, Công an các địa phương còn phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội các tỉnh, thành phố tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ với văn hóa giao thông”, tuần lễ ATGT…; xây dựng chương trình hành động, tiêu chí đơn vị, cán bộ, chiến sỹ kiểu mẫu thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…Qua đó, đã góp phần kiềm chế giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông (trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 17.458 vụ, làm chết 4.701 người, bị thương 19.629 người, so với năm 2011 giảm 4.636 vụ (21%), giảm 1.130 người chết (19,4%), giảm 4.607 người bị thương (19%))...
Thảo luận dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012, các đại biểu đa số nhất trí với những đánh giá và nêu ra được những khó khăn của các bộ, ngành, công an các đơn vị, địa phương. Các ý kiến cho rằng, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực tuyên truyền pháp luật về đảm bảo TTATGT, trong đó tổ chức Đoàn, Hội và lực lượng ĐVTN tích cực vào cuộc tuyên truyền và đảm bảo trật tự ATGT; xây dựng những chuyên để phù hợp với từng hoàn cảnh của các địa phương để giảm thiểu ùn tác giao thông; mức xử phạt vi phạm giao thông tùy theo mức độ mà có những mức xử phạt mạng tính răn đe hơn nữa; xiết chặt hơn cơ chế đào tạo, sát hạch lái xe…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp đã tiếp các ý kiến của các đại biểu để kiến nghị với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hơn. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành tiếp tục tực hiện tốt công tác của mình, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn nữa về TTATGT…
|
Phát biểu tổng kết Hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những gì báo cáo đã nêu ra, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tình hình giao thông hiện nay. Trung tướng Phạm Quý Ngọ ghi nhận những gì đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012 và đề nghị các bộ, ngành, các địa phương phải xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông vững mạnh hơn để lực lượng công an của luôn trong sáng, là người đầy tớ của nhân dân...
Đăng Hải