Sóc Trăng: 12.535 bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”

(CTG) Ngày 25/10, Tỉnh Đoàn phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức lễ tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.


Đến dự có UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Tấn Hòa; UV.BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Võ Kim Chuyền; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và hơn 200 đoàn viên, thanh niên.



Trao giải tập thể cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - lao 2017”, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp định hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017); góp phần vun đắp ngày càng tốt hơn tình cảm của hai dân tộc Việt - Lào.

Sau hơn hai tháng phát động (từ ngày 06/7 đến ngày 30/9/2017), Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 12.535 bài dự thi. Ban tổ chức đã chọn ra 35 bài thi xuất sắc để trao giải cấp tỉnh, đồng thời chọn 30 bài tham gia cấp Trung ương gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương và 05 bài tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” của Trung ương Đoàn.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Huy Tấn đánh giá: “Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá rất cao về các bài dự thi của các cá nhân và tập thể về nội dung lẫn hình thức; các bài dự thi có sự đầu tư công phu ở việc lựa chọn hình ảnh minh họa cho nội dung bài thi, có bài thi được chăm chút kỹ lưỡng và dày đến 166 trang. Các bài thi được dàn trải ở cả 12 chủ đề; thể hiện sự cảm nhận rất riêng của thí sinh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Nhiều bài dự thi được các thí sinh thể hiện sự đầu tư nghiên cứu, tìm tòi cũng như khả năng tổng hợp, phân tích và tư duy sáng tạo cao, giúp tăng thêm sức thuyết phục cho nội dung phần trả lời”.

Tại buổi Lễ tổng kết, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 35 cá nhân có bài thi xuất sắc và 05 tập thể có nhiều bài thi đạt chất lượng cao.

Quý Nguyên, Trần Văn Thủ
Tỉnh Đoàn Sóc Trăng