T.Ư Đoàn đặt vòng hoa viếng, chia buồn nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba từ trần

Ngày 9/5, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến trụ sở Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Hà Nội đặt vòng hoa và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Ricardo Alárcon de Quesada, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba đã từ trần.

T.Ư Đoàn đặt vòng hoa viếng, chia buồn nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba từ trần ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Ricardo Alárcon de Quesada. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã đặt vòng hoa, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Ricardo Alárcon de Quesada, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba đã từ trần.

T.Ư Đoàn đặt vòng hoa viếng, chia buồn nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba từ trần ảnh 2

Ghi sổ tang tưởng niệm, anh Nguyễn Tường Lâm viết: Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, tôi xin thể hiện sự xúc động và đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Ricardo Alárcon de Quesada, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CH Cuba.

...

Nhân dân Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Việt Nam nói riêng sẽ luôn ghi nhớ những tình cảm và đóng góp của đồng chí cho Việt Nam và mối quan hệ bền vững giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian vừa qua.

Để phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước, tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, sát cánh cùng tuổi trẻ Cuba để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

T.Ư Đoàn đặt vòng hoa viếng, chia buồn nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba từ trần ảnh 3

Tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ những tình cảm và đóng góp của đồng chí Ricardo Alárcon de Quesada cho Việt Nam và mối quan hệ bền vững giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian vừa qua

Dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén về vụ nổ lớn khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana (Cuba) gây mất mát đau thương về người và thiệt hại về tài sản.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi thư tới T.Ư Đoàn TNCS Cuba chia buồn; đồng thời bày tỏ sự chia sẻ, sẵn sàng hỗ trợ Đoàn TNCS Cuba trong quá trình khắc phục hậu quả của sự cố.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén bày tỏ cảm ơn sự sẻ chia, động viên của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

T.Ư Đoàn đặt vòng hoa viếng, chia buồn nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba từ trần ảnh 4

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén. Ảnh: Xuân Tùng

Theo TPO