Tấm lòng người lính biên phòng với trẻ em vùng biên

(CTG) Đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào thuộc huyện Đakrông, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, trong đời sống hàng ngày, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay luôn có những việc làm ý nghĩa như vượt nhiều cây số đường rừng để đến mang con chữ tới cho trẻ em vùng biên.


Đồn biên phòng CKQT La Lay quản lý, bảo vệ đoạn biên giới 14,7 km với 5 mốc giới từ mốc 634 đến mốc 638. Định kỳ hàng tháng và đột xuất, đơn vị tổ chức lực lượng phối hợp với dân quân, công an địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, phát quang xung quanh cột mốc và đường tuần tra biên giới…



Bộ đội biên phòng chở học sinh tới lớp. (nguồn vov.vn)

Thượng úy Nguyễn Văn Bằng, Đội trưởng Tổng hợp đảm bảo - Đồn Biên phòng CKQT La Lay cho biết, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của đơn vị là đảm bảo ổn định an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân. Từ đó, đơn vị luôn đẩy mạnh công các tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, thực hiện tốt phong trào tự quản đường biên và an ninh trật tự thôn bản; tăng cường các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác biên phòng, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quy chế phối hợp với các lực lượng, ban ngành đứng chân trên địa bàn...nhằm xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh về chính trị, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Những năm qua, chủ quyền biên giới lãnh thổ do đơn vị phụ trách ổn định, nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt quy chế biên giới Việt Nam - Lào và các chủ trương, chính sách của mỗi nước. Đồn biên phòng CKQT La Lay trở thành “điểm tựa” vững chắc cho người dân các xã A Ngo, A Bung (Đakrông), trong đó thôn La Lay (A Ngo) được đơn vị nhận đỡ đầu. Thượng úy Nguyễn Văn Bằng cho biết, đời sống người dân thôn La Lay trước đây gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. Từ khi nhận đỡ đầu, Đồn biên phòng CKQT La Lay đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân trong thôn loại bỏ phong tục tập quán lạc hậu, đồng thời tìm ra hướng đi mới cho người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồn đã tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân; nhận đỡ đầu 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đỡ đầu dài hạn 3 em học sinh nghèo trong chương trình “Nâng bước các em tới trường”; hỗ trợ xây dựng hệ thống điện đường chiếu sáng hơn 1 km và tiền điện cho người dân hàng tháng.

Bản thân Thượng úy Bằng đã vận động sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ nhu yếu phẩm phục vụ để giúp các em học sinh như: “năm 2015 đã vận đọng liên hệ được 10.000 chiếc quần áo ấm các loại gồm: đồng phục học sinh và các nhu yếu phẩm…trị giá 300 triệu đồng để tặng cho các em học sinh nghèo; nhân dịp Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã vận động được 3.000 chiếc quần áo trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh nghèo của bản La Lay – A Lưới (Lào)….”

Những việc làm thiết thực của Thượng úy Nguyễn Văn Bằng và những người lính biên phòng CKQT La Lay đã góp phần vào sự đổi thay của thôn La Lay, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, các em học sinh có thể yên tâm tới trường để học con chữ. Người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phối hợp với đồn biên phòng trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn bình yên biên cương.

Từ những thành tích trong công tác vận động và giúp đỡ các em học sinh mà Thượng úy Nguyễn Văn Bằng đã nhận được Bằng khen và Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị…

Chương trình Chia sẻ cùng Thầy cô năm 2017, mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng được tuyên dương năm nay, sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình, cùng các hình thức khen thưởng khác của Bộ Quốc phòng, Bộ GD- ĐT. Đồng thời, các đồn biên phòng nơi có các cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương, sẽ được tặng các bộ đồ dùng học tập từ Tập đoàn Thiên Long - đơn vị đồng tổ chức chương trình để phục vụ cho việc dạy học. Dự kiến lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long, chia sẻ sau 2 năm sát cánh với hành trình Chia sẻ cùng thầy cô, đã chứng kiến những nỗ lực không mệt mỏi cống hiến cho sự nghiệp trồng người của các thầy cô cắm bản và thầy cô biển đảo. Ông Tâm bày tỏ xin dùng từ “phi thường” để diễn tả về nghị lực và tấm lòng của những con người ấy. Không chỉ có ban tổ chức mà toàn xã hội đã cùng sẻ chia và lan tỏa những câu chuyện cảm động trong hành trình gieo chữ gian nan nhưng cao quý của các thầy cô. Theo đó, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô sẽ lan tỏa những thông điệp đẹp về chiến sĩ giáo dục mang quân hàm xanh đến với xã hội.

 
Hải Đăng