“Mỗi khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 10C sẽ làm giảm mức tăng trưởng trung bình thường niên của các quốc gia nghèo xuống từ 2-3% trong khi tốc độ tăng trưởng của các nước giàu vẫn giữ nguyên không thay đổi”, báo cáo năm 2010 về các quốc gia kém phát triển với tên gọi “Hướng tới một kiến trúc phát triển quốc tế mới cho các nước kém phát triển” nêu rõ.
“Việc thiếu cơ sở hạ tầng xã hội và vật chất, thiếu thích ứng của các tổ chức và một nền tảng kinh tế quá chật hẹp khiến các quốc gia kém phát triển sẽ có thể không chỉ phải gánh chịu các thảm họa nặng nề hơn mà còn dẫn tới tình trạng căng thẳng hơn bắt nguồn từ việc gia tăng nhiệt độ trung bình, giảm các nguồn lực như nguồn nước, lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và bão mạnh hơn”, các chuyên gia nhận định.
Trong khi các nước nghèo nhất đóng góp ít hơn vào tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu, nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng biến đổi khí hậu và phần đóng góp của họ trong các kênh khí thải này hiện chỉ ở mức 1% thì họ lại phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về kinh tế và các thiệt hại về vật chất có liên quan tới biến đổi khí hậu lại ở mức nghiêm trọng hơn là các quốc gia công nghiệp.
Đặc biệt, báo cáo của UNCTAD cũng chỉ ra rằng các nước kém phát triển nhất không có các nguồn lực cần thiết để đối mặt với các thảm họa tự nhiên thường xảy ra như hạn hán, bão, lũ,… - những hiện tượng do biến đổi khí hậu gây ra và nó càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
“Cần khẩn cấp huy động các nguồn lực ngay từ bây giờ để đầu tư cho các biện pháp chống biến đổi khí hậu. Ngay cả lĩnh vực tư nhân cũng đóng một vai trò quan trọng, mặc dù họ không có khả năng đảm bảo nhiều nguồn tài chính dồi dào cần thiết”, báo cáo nêu rõ.
“Chi phí cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục các hậu quả của nó sẽ nhiều hơn khoản tiền hiện tại. Các nước phát triển đã có những cam kết đặc biệt để tăng cường cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ cần thiết cho các nước nghèo. Những cam kết này phải được làm mới và hoàn thiện các lỗ hổng tài chính hiện tại”, các chuyên gia lưu ý.
Biến đổi khí hậu sẽ là một trong những vấn đề lớn được đem ra bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về các nước kém phát triển lần thứ 4, dự kiễn diễn ra vào năm 2011 tại Istanbul./
Theo ĐCSVN