Ngày 14-3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền – Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2012 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.
|
|
Theo bà Phạm Thị Hòa (Phó Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật), Đề án được nhiều địa phương đánh giá có tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên của các cấp, các ngành trên địa bàn. Công tác phối hợp về PBGDPL cho thanh, thiếu niên được tăng cường… Những chuyển biến trong thực hiện Đề án đã góp phần giảm tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên. Nam Định giảm 7% số người vi phạm pháp luật là thanh, thiếu niên, số vụ vi phạm pháp luật có thanh, thiếu niên tham gia; năm 2012 ở tỉnh Kon Tum giảm 2,75% số vụ vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên so với năm 2010…
Cơ bản tán thành những kết quả thực hiện Đề án năm 2012, đại diện các Bộ Công an, LĐTB&XH, Giáo dục - Đào tạo, Nội vụ, TƯ Hội Nông dân Việt Nam, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… vẫn băn khoăn về những tồn tại, hạn chế khi thực hiện Đề án. Trao đổi và góp ý vào những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án năm 2013, đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể kiến nghị quan tâm đến việc lồng ghép thực hiện các Chương trình của Đề án với các chương trình khác, kết hợp PBGDPL với nhiều mô hình phát triển kinh tế, giáo dục hướng nghiệp để tạo sự bền vững, lâu dài; tổng kết các mô hình chỉ đạo điểm và những mô hình PBGDPL cho thanh, thiếu niên đang được thực hiện hiệu quả ở các địa phương để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trên toàn quốc.
Theo PLXH














