Trước đó, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do Bí thư Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Trung Quốc, Uông Hồng Nhạn làm trưởng đoàn đã tới thăm TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(Việt Nam). Bí thư thứ nhất TW Đoàn anh Võ Văn Thưởng chủ trì tiếp đón. Tại buổi làm việc, đại diện thanh niên hai nước đã trao đổi thông tin đồng thời gọi mở những cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
|
Nhân dịp này, Bí thư TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Uông Hồng Nhạn kí kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2010 – 2011. Chứng kiến buổi lễ ký kết có có đồng chí Võ Văn Thưởng – Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tôn Quốc Thắng – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Uông Hồng Nhạn – Bí thư Ban bí thư TW Đoàn TNCS Trung Quốc,…cùng đại diện Bộ Ngoại giao, các Ban của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại diện đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc.
Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên gồm 4 điều, với một số nội dung chính nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước; góp phần thực hiện các Tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Theo đó, TƯ Đoàn thanh niên hai nước tích cực thúc đẩy trao đổi thông tin, tư liệu, kinh nghiệm về vận động và tập hợp thanh, thiếu nhi và tổ chức phong trào thanh, thiếu nhi ở mỗi nước. Hàng năm, hai bên cử đoàn cấp cao thăm lẫn nhau đồng thời cử các đoàn tham dự các hoạt động quan trọng trong đời sống chính trị của hai nước và hai đoàn thanh niên. Trong các năm 2010 – 2011, Trung Quốc mời 40 cán bộ thanh niên Việt Nam tham gia khóa đào tạo tại tỉnh Quảng Tây; hàng năm luân phiên tổ chức các cuộc gặp gỡ hữu nghị; phối hợp tham gia các hoạt động trong Năm hữu nghị Việt – Trung; khuyến khích tạo điệu kiện cho các tỉnh, thành có chung đường biên giới, báo chí, doanh nghiệp trẻ giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác và tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị Việt – Trung cho thanh thiếu niên ở mỗi nước.
Tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã nhấn mạnh: “Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2010 – 2011 giữa Đoàn TNCS hai nước là một bước cụ thể hóa các Tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước; nhân dân hai nước theo phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn diện, Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt”.
Huyền Trang