Dự hội thảo có PGS.TS Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí chuyên viên Tổng cục Dạy nghề; các anh chị đại diện các phòng, ban TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,…
Hội thảo đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả chương trình phối hợp trong năm 2009 và thực hiện quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; Báo cáo công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề năm học 2008 – 2009, định hướng năm học 2009 – 2010 và 2010 – 2011; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Dạy nghề và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2010.
Trong năm qua, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò xung kích của Đoàn trong công tác Dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Dạy nghề đã phối hợp với các Sở Lao động – Thương binh và xã hội, các cơ sở dạy nghề trên cả nước triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dạy nghề; tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh niên như: Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, Hội chợ việc làm, tổ chức các cuộc thi tay nghề giỏi, phát động phong trào “Sáng tạo trẻ”…Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Ở nhiều địa phương, sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên và ngành Lao động – Thương binh và xã hội chưa thực sự được quan tâm, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho một số đối tượng thanh niên đặc thù còn gặp nhiều khó khăn; công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp còn nhiều bất cập…
![]() |
Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Hội thảo. |
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề nói: “Nhiều lần đưa học sinh đi thi Hội thi tay nghề ASEAN, tôi thấy học sinh của chúng ta trí tuệ không thua kém ai nhưng lại có hạn chế về thể hình, thể lực; không có kỷ luật, tác phong công nghiệp. Vì vậy, chúng ta cần phải xem lại cách thức tổ chức đào tạo để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác học nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên…”
![]() |
Đồng chí Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phát biểu tại Hội thảo. |
Nguyễn Trang |