Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho hoạt động Đoàn

(CTG) Đó là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật (BTM TCKT), tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh BTM TCKT lần thứ IV (2022-2027), diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6.

 

Tới dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Nguyễn Mạnh Vững, Phó Chủ nhiệm Chính trị TCKT; Thượng tá Phạm Tuấn Ngọc - Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị TCKT; Đại tá Đinh Huy Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTM, Phó Tham mưu trưởng TCKT. Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị của BTM TCKT.

Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho hoạt động Đoàn ảnh 1
Tham gia đại hội có 90 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng trăm ĐVTN trong BTM TCKT. Trong đó có 13 đại biểu nữ; độ tuổi trung bình của đại biểu là 27, đại biểu ít tuổi nhất là 20 tuổi. Ảnh: Nguyễn Minh

Phát huy sức trẻ

Giai đoạn 2017-2022, phong trào thanh niên ở BTM TCKT được triển khai sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức trẻ, tính xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn, ĐVTN vào thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoạt động phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương có hiệu quả, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng vành đai chính trị an toàn.

Nổi bật là chủ động triển khai phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017- 2022; gắn với thực hiện Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, phong trào thi đua quyết thắng phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện hoạt động của từng loại hình tổ chức Đoàn, kịp thời động viên, cổ vũ thanh niên hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của BTM.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai thiết thực, hiệu quả. Công trình, sáng kiến, lĩnh vực nghiên cứu, tham gia giải thưởng có chất lượng ngày càng cao. 5 năm qua, có 75 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ĐVTN được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn; 5 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội.

Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho hoạt động Đoàn ảnh 2
Đại biểu dự đại hội làm lễ chào cờ tại phiên chính thức, sáng 29/6

5 năm qua, tuổi trẻ BTM TCKT đã tổ chức hơn 100 đợt ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh trong và ngoài đơn vị; tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, tu sửa 11km đường giao thông và kênh mương nội đồng trên địa bàn đóng quân, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm với 5.250 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia; thu gom, xử lý hơn 6.000 tấn rác thải các loại xung quanh đơn vị với hơn 10.000 ngày công.

Không xơ cứng, hành chính hoá

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bộ Tham mưu đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đại hội xác định hai khâu đột phá cho 5 năm tới: Tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ trong trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, xung kích đi đầu trong học tập ngoại ngữ và ứng dụng khoa học công nghệ.

Đại hội đặt ra chỉ tiêu: Hàng năm có 80% tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức Đoàn không hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc; có 11% trở lên đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Đinh Huy Chung - Phó Tham mưu trưởng TCKT nhấn mạnh về mục tiêu xây dựng đoàn viên, thanh niên BTM có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt, ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, cần cù, tỉ mỉ, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Muốn vậy, tổ chức Đoàn phải thường xuyên đổi mới phương thức giáo dục, không được xơ cứng, không hành chính hóa; phương pháp truyền tải phải ngắn gọn, tạo được ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhớ.

Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho hoạt động Đoàn ảnh 3
Các đại biểu tham gia đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cùng những đề xuất thiết thực. Ảnh: Nguyễn Minh

Đại tá Đinh Huy Chung cũng đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên; chú trọng lãnh đạo công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp tiến hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở các đơn vị cơ sở.

“Cần tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn và ĐVTN hoạt động, trong đó chú ý tạo điều kiện cả thời gian và kinh phí. Đối với các tổ chức Đoàn cơ sở, phải nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình hành động mà đại hội thông qua”, Đại tá Chung nói.

Chia sẻ tại đại hội, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Huyền Trang (đoàn viên Chi đoàn cơ sở Cơ quan BTM) đề xuất tổ chức Đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện; tập trung vào những nhu cầu thiết thân, gắn chặt với thanh niên như học tập, việc làm, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, nhằm tạo môi trường tốt nhất để thanh niên trưởng thành.

Theo TP