Từ xuất phát điểm là một công ty kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo Việt đã tiến hành cổ phần hóa, thành lập Tập đoàn Bảo Việt, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đến nay, Tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực dịch vụ tài chính gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, đầu tư, chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng, bất động sản...
Sau hơn một năm xây dựng, hợp tác với tổ chức tư vấn nước ngoài, có sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược là HSBC, từ ngày 19/1/2010, toàn bộ hệ thống Tập đoàn Bảo Việt, gồm cả 6 công ty thành viên, sẽ áp dụng thống nhất một hệ thống nhân diện thương hiệu mới.
|
Thương hiệu và slogan mới của Tập đoàn Bảo Việt đã được thay đổi hôm 19/1 nhằm phù hợp với slogan cũng là chiến lược mới của Tập đoàn “Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền". Tên thương hiệu Bảo Việt được giữ nguyên với điểm nổi bật khác biệt là hình tam giác màu vàng trên chữ V biểu đạt sự đổi mới và năng lực hướng tới tương lai. Hình quả cầu tĩnh hai chiều trên logo trước đây đã được thay thế bằng hình quả cầu ba chiều với các đường kết nối trên bề mặt. Hai màu sắc cơ bản được kế thừa là màu vàng, màu xanh.
Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, cho biết: “Hình ảnh thương hiệu mới vừa biểu đạt các giá trị nội tại của Bảo Việt, vừa thể hiện các giá trị cam kết thực hiện với cổ đông, đối tác, khách hàng…”
Sau 45 năm hoạt động, đến nay, Bảo Việt đã trở thành một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực dịch vụ tài chính bao gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, đầu tư, chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng, bất động sản... Vốn điều lệ tập đoàn hơn 5.730 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt năm 2009 là 10.219 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 2008. Lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn là 866 tỷ đồng tăng 17,8% so với năm 2008.
Năm 2009 thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định và đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm luôn cao hơn so với tốc độ tăng GDP. Năm 2008, GDP tăng 6,23% trong khi doanh thu phí bảo hiểm tăng 20% so với năm 2007; năm 2009, GDP tăng 5,23%, trong khi doanh thu phí bảo hiểm dự kiến tăng khoảng 15% so với năm 2008.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm cả năm 2009 ước đạt gần 25.000 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 13.250 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2008), doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 11.431 tỷ đồng (tăng gần 11%).
Đến cuối năm 2009, ngành bảo hiểm đã huy động đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 69.000 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với năm 2008. Cũng trong năm 2009, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm gần 8.000 tỷ đồng.
Theo VnEpress |