Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII; Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại Lê Văn Nghiêm; Cục trưởng Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Lưu Văn Hải; Cục phó Cục Thông tin Đối ngoại Đoàn Công Huynh – Trưởng Ban tổ chức Hội nghị; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi Nguyễn Mạnh Hùng; chị Hà Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt là sự có mặt của các báo cáo viên là các nhà quản lý, các chuyên gia hàng đầu về biển, đảo Việt Nam…
|
Đây là một hoạt động thuộc Dự án “Nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên về biển, đảo ở các cấp” được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Quyết định số 398/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2012 thuộc “Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” được ban hành theo Quyết định số 373/ QĐ-TTg ngày 23/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời là một hoạt động chính trị quan trọng hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức vào tháng 12/2012.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết biển, đảo có vị trí chiến lược rất quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, là một quốc gia ven biển, với chiều dài hơn 3260 km bờ biển, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa rộng lớn (trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền), hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và gần 3000 đảo lớn, nhỏ. Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển.
|
Tình hình biển Đông hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, việc cần nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia để phát triển bền vững kinh tế biển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và mọi người dân trong toàn xã hội. Với truyền thống đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời chiến cũng như trong thời bình, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thanh niên Việt Nam đã và đang có mặt trên các lĩnh vực ở khắp mọi miền của đất nước. Hơn ai hết, trong bối cảnh hiện nay, thanh niên chính là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong thực thi chủ quyền Việt Nam trên biển và là nòng cốt để phát triển kinh tế biển. Thanh niên Việt Nam cần nâng cao nhận thức, nắm rõ những kiến thức cơ bản về pháp lý của Việt Nam và quốc tế về biển, hải đảo, những chúng cứ lịch sử về chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia để là một tuyên truyền viên tham gia tích cực trong công tác thông tin, truyền thông với nhân dân cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.
![]() |
Tại Hội nghị Tập huấn, các đại biểu sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp lý của Việt Nam và quốc tế về biển và hải đảo, những chứng cứ lịch sử về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của quốc gia; nghe các chuyên gia báo cáo các chuyên đề như: quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển bền vững tài nguyên biển, đảo; hoạt động dầu khí trong phát triển kinh tế biển; hải quân Việt Nam với việc thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại trong tình hình mới của đất nước…
|
Dịp này, các đại biểu đi tham quan thực tế tại Hải đội II, Bộ Tư lệnh Hải quân, thăm một số di tích lịch sử, văn hóa tại tỉnh Quảng Ngãi và tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, nhân dân huyện đảo Lý Sơn, quê hương của Hải đội Hoàng Sa – Bắc Hải.
Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/9/2012.
Dương Thu Hiền |