Tất cả vì học trò nghèo vùng biên

(CTG) Chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP ngày càng đi vào chiều sâu, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời éo le của các cháu nhỏ trên khắp nẻo biên cương. Trong đó, việc đón các cháu về nuôi tại đồn Biên phòng là một cách làm hiệu quả, thiết thực nhưng cũng đầy khó khăn, thử thách.


Địa bàn biên giới của tỉnh Cao Bằng nói chung và xã biên giới Xuân Trường, Bảo Lạc nói riêng còn nhiều khó khăn, cuộc sống của nhân dân còn thiếu thốn, lương thực chủ yếu là ngô và canh tác trên những địa hình núi đá. Từ sự khó khăn đó, đồng bào nơi đây chưa thể lo nghĩ đến việc học hành của con em mình và tình trạng thất học, bỏ học tràn lan.



Cán bộ Đồn BP Sóc Giang thăm hỏi, động viên các em được đơn vị nhận giúp đỡ.

Nhận thức được thực trạng trên và thực hiện hướng dẫn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng về thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc với hình thức đưa các em được tuyển chọn về ăn, ở, sinh hoạt và kèm cặp trực tiếp tại Đồn. Được sự phân công của Cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn, bản thân Thượng úy Xuân đã trực tiếp tuyển chọn, kèm cặp, bồi dưỡng 2 em là con em đồng bào dân tộc Dao ở xóm sát biên giới và đã có sự tiến bộ vượt bậc. “Trong 3 năm học, từ 2014 – 2017, hai em từ sự rụt rè, nhút nhát trong sinh hoạt và hạn chế trong giao tiếp đã hăng hái tham gia các hoạt động như: thể dục, thể thao, tăng gia sản xuất... kết quả học tập tiến bộ qua từng năm, từ sức học trung bình yếu cả 02 em đã có sức học khá, trong đó em Phủng Tào Líu năm học 2016 – 2017 đạt điểm trung bình là 7,9. Cả 2 em đã trở thành lá cờ đầu trong phong trào học tập của trường, lớp được bạn bè, thầy cô cũng như cán bộ, chiến sỹ quý mến. ”. Thượng úy Chu Thanh Xuân nói.

Đó là hiệu quả của việc thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do  Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. Thông qua đây, tình trạng bỏ học đã có chiều hướng giảm, xóm Xà Phìn trước đây không có học sinh nào đi học đến cấp 2 thì nay số em học hết lớp năm đề ra học chuyển tiếp cấp 2 và hình ảnh người lính Biên phòng ngày càng thêm gắn bó với đồng bào dân tộc nơi biên cương.

Từ những kết quả đạt được là sự động viên tinh thần lớn lao để bản thân cố gắng đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp giáo dục, đem tri thức phủ sóng nơi biên giới còn nhiều khó khăn vì cái ăn nên chưa thể lo chuyện học hành cho con em tới trường.

Thượng úy Chu Thanh Xuân, Đội trưởng Đội VĐQC, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang chia sẻ: “Với những kết quả từ chương trình, bản thân cũng rất mong muốn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và cả cộng đồng cùng chung tay cho sự nghiệp giáo dục nơi biên giới và cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, để khi nghĩ về vùng biên là sẽ không còn hình ảnh các em nhỏ lem luốc đất bên các hốc đá. Đó là sự trăn trở của mỗi cán bộ, chiến sỹ biên phòng”.

Chương trình Chia sẻ cùng Thầy cô năm 2017, mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng được tuyên dương năm nay, sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình, cùng các hình thức khen thưởng khác của Bộ Quốc phòng, Bộ GD- ĐT. Đồng thời, các đồn biên phòng nơi có các cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương, sẽ được tặng các bộ đồ dùng học tập từ Tập đoàn Thiên Long - đơn vị đồng tổ chức chương trình để phục vụ cho việc dạy học.Dự kiến lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tại thủ đô Hà Nội.

Hải Đăng