Tây Ninh: Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em

 

Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng như phòng, ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới. Quan tâm, tạo điều kiện vận động xã hội có hành động thiết thực và việc làm cụ thể đối với các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số.

Văn nghệ chương trình 

Thực hiện Kế hoạch số 1520/KH-UBND, ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; Sáng ngày 31/5/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn, Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi Tây Ninh tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Bà Trương Thị Phương Thảo – Giám đốc Sở lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: “…đây là hoạt động hàng năm có ý nghĩa đối với mọi trẻ em và những người làm công tác trẻ em, là dịp để cùng nhau viết tiếp những thông điệp yêu thương gửi đến mọi trẻ em trên toàn tỉnh, cùng nhau thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm và hành động thiết thực đối với trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mong muốn mang đến cho các em tình yêu thương, sự bảo vệ và chăm sóc…”

Bà Trương Thị Phương Thảo – Giám đốc Sở lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu

Để hướng đến xây dựng một cộng đồng an toàn, thân thiện với trẻ em, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh – Trương Thị Phương Thảo đề nghị:… các sở, ngành, hội đoàn thể, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tính sáng tạo và chủ động của cơ sở để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trẻ em nảy sinh tại địa phương; triển khai các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng ngừa trẻ em vi phạm phạm pháp luật, phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm…”

Đại biểu tham gia chương trình

Trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, tăng cường vận động nguồn lực giúp đỡ, chăm sóc trẻ em; xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi cho trẻ em, các chương trình hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển toàn diện, bình đẳng cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Lễ Phát động tháng hành động Vì trẻ em năm 2022 diễn ra trong không khí cả nước tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh mở đầu cho một mùa hè vui tươi và bổ ích cho các em. Với những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em, thiếu niên, nhi đồng, hàng năm vào dịp 1.6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đều gửi thư chúc mừng đến các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Dịp này, chương trình còn trao tặng 245 suất quà với tổng trị giá 172,5 triệu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 145 phần do Tỉnh trao tặng và 100 phần do Công ty TNHH XNK Gia Lâm Tây Ninh trao tặng.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình; thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè thực sự an toàn, lành mạnh, vui tươi và đáng nhớ.

 

Châu Minh