Tây Ninh: Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời

(CTG) Hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày 26/02/2023, Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức thực hiện công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên tuyến đường tuần tra biên giới thuộc ấp Hoà Lợi, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn viên, thanh niên và cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Lò Gò và người dân đang tham gia thực hiện thi công, lắp đặt các trụ đèn.

Công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời” nhằm hướng đến kỷ niêm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2023). Đây là công trình thanh niên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại đây các bạn đoàn viên, thanh niên, và cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Lò Gò và người dân đã cùng nhau tham gia thực hiện việc thi công, lắp đặt 40 trụ đèn năng lượng mặt trời tại 2km đường biên nằm trên đoạn đường biên giới thuộc ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, với tổng mức đầu tư công trình 100 triệu đồng.

Một trụ đèn đã được lắp đặt hoàn tất trên tuyến đường.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 của tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh Tây Ninh. “Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời” là công trình góp phần hỗ trợ rất lớn cho lực lượng Biên phòng trong công tác tuần tra biên giới, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch một cách thuận lợi. Công trình gấp rút hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 01/03/2023.

Thu Hiền
Tỉnh Đoàn Tây Ninh