Tháng ba biên giới: Thực hiện công trình thắp sáng biên cương

(CTG) Tỉnh Đoàn Đồng Nai vừa thực hiện chương trình "Tháng ba biên giới" tại tỉnh Đắk Lắk bằng việc trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi, thực hiện cung đường có đèn năng lượng mặt trời...

Từ ngày 10-12.3, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã thực hiện chương trình "Tháng ba biên giới" tại tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, đoàn đã trao tặng công trình "Thắp sáng biên cương" với 50 bóng đèn năng lượng mặt trời, 1 khu vui chơi và 20 phần quà cho thiếu nhi, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn và Mẹ Việt Nam anh hùng…

Tháng ba biên giới: Thực hiện công trình thắp sáng biên cương - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hiếu Trung (bên phải), Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai trao bảng tượng trưng công trình vui chơi cho thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. H.K

Tháng ba biên giới: Thực hiện công trình thắp sáng biên cương - Ảnh 3.

Bản giao công trình Thắp sáng biên cương. H.K

Tháng ba biên giới: Thực hiện công trình thắp sáng biên cương - Ảnh 4.

Đoàn đến tham quan cột mốc số 43 tiếp giáp giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Mondulkiri (Campuchia). H.K

Tháng ba biên giới: Thực hiện công trình thắp sáng biên cương - Ảnh 5.

Tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. H.K

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn biên phòng Yok M'bre, thuộc xã Ea Bung, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), tham quan cột mốc số 43 tiếp giáp giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Theo kế hoạch, vào ngày 18.3 tới, Tỉnh Đoàn Đồng Nai tiếp tục tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" (đợt 2) tại tỉnh Tây Ninh.

Theo TN