Tháng Thanh niên gắn với 'Tháng ba biên giới' và các hoạt động chuyển đổi số

(CTG) Sáng 3.3, tại UBND xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức khởi động Tháng Thanh niên gắn với chương trình "Tháng ba biên giới" và chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số". Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu, đến dự và chỉ đạo chương trình.

Ninh Thuận khởi động Tháng Thanh niên gắn với "Tháng ba biên giới" năm 2023 - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu (bên phải) trao cờ ra quân Tháng Thanh niên cho tuổi trẻ tỉnh Ninh Thuận. THIỆN NHÂN

Đến dự lễ khởi động và chỉ đạo chương trình có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu. Tại buổi lễ, anh Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận kêu gọi các cấp bộ Đoàn phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai hiệu quả kế hoạch Tháng Thanh niên phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

Theo anh Phúc, các cấp bộ Đoàn, Hội cần tập trung nguồn lực đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi số gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhà nhân ái, nhà vệ sinh cho em, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

 

Ninh Thuận khởi động Tháng Thanh niên gắn với "Tháng ba biên giới" năm 2023 - Ảnh 3.

Ngư dân tại cảng cá Mỹ Tân (H.Ninh Hải) nhận cờ Tổ quốc. THIỆN NHÂN

Để triển khai thực hiện hiệu quả Tháng thanh niên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện tốt các chủ đề hoạt động của Tháng Thanh niên theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và cụ thể các nội dung triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Ninh Thuận khởi động Tháng Thanh niên gắn với "Tháng ba biên giới" năm 2023 - Ảnh 4.

Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận tặng 7 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi do các Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. THIỆN NHÂN

Ông Phạm Văn Hậu nhấn mạnh: "Hoạt động của Tháng Thanh niên cần được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phải đảm bảo tính an toàn, tính chuyên nghiệp trong các hoạt động, lấy hiệu quả hoạt động để làm thước đo, đánh giá phong trào. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất những mô hình mới, đem lại hiệu quả mới, thiết thực, phù hợp với yêu cầu chính đáng của đoàn viên thanh niên và nhân dân, góp phần tham gia phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương".

Theo TN