Tháng Thanh niên năm 2023: 'Bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện'

(CTG) Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, đánh giá Tháng Thanh niên đã trở thành môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện.

Ngày 26.2, tại tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư và Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên; phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết  T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư; bà Phương Thị Thanh, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bắc Kạn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

Tháng Thanh niên năm 2023: "Bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện" - Ảnh 1.

Ban tổ chức khởi động Tháng Thanh niên. VŨ ĐỨC

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Long Hải đánh giá, trải qua 19 năm Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận thực hiện những việc mới, việc khó.

"Không những vậy, Tháng Thanh niên còn là phương thức, môi trường để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên; tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp", ông Hải nói.

Tháng Thanh niên năm 2023: "Bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Long Hải phát biểu tại chương trình. VŨ ĐỨC

Theo ông Hải, Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Hải ghi nhận những phong trào hành động cách mạng của Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư và Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã tổ chức có hiệu quả trong thời gian qua và đánh giá cao sáng kiến phối hợp tổ chức ra quân Tháng Thanh niên.

Thay mặt thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư và Tỉnh ủy Bắc Kạn, ông Hải đề nghị tuổi trẻ 2 đơn vị thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, coi trọng và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên.

Tháng Thanh niên năm 2023: "Bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện" - Ảnh 3.

Anh Ngô Văn Cương tặng quà cho các học sinh tại xã Yên Mỹ, H.Chợ Đồn. VŨ ĐỨC

 Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị... Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, chăm lo, hỗ trợ và bồi dưỡng thanh niên, nhất là các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Đặc biệt, ông Hải đề nghị cần tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp nhà nước, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh niên.

Tháng Thanh niên năm 2023: "Bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện" - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Long Hải và anh Ngô Văn Cương khánh thành công trình trường học tặng xã Yên Mỹ, H.Chợ Đồn 

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác chuyển đổi số, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh doanh tại đơn vị.

Hoạt động an sinh xã hội trị giá 1,3 tỉ đồng

Phát biểu khởi động Tháng Thanh niên, anh Triệu Tiến Trình cho biết trong thời gian qua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn và tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư, các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Tuổi trẻ hai đơn vị cũng thực hiện có hiệu quả phong trào"Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" đã được cụ thể hóa thành phong trào "Thanh niên xung kích, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp"… tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong toàn xã hội.

Tháng Thanh niên năm 2023: "Bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện" - Ảnh 5.

Anh Triệu Tiến Trình phát biểu khởi động Tháng Thanh niên. VŨ ĐỨC

Anh Trình đề nghị trong Tháng Thanh niên, các hoạt động cần có tính hành động cao, sáng tạo, tiết kiệm, tạo được sự đồng thuận của xã hội, nhân dân và thanh thiếu nhi; khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi; đặc biệt là tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương, đảm nhận, thực hiện các công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023, nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai. Ban tổ chức đã khánh thành 2 phòng máy tại Trường tiểu học Bằng Lũng, TT. Bằng Lũng, H.Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, trị giá 500 triệu đồng.

Tháng Thanh niên năm 2023: "Bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện" - Ảnh 6.

Chị Hoàng Thị Minh Thu và anh Triệu Tiến Trình tặng xe đạp cho học sinh. VŨ ĐỨC

Dịp này, ban tổ chức cũng khởi công 1 "Ngôi nhà yêu thương" tại Bắc Kạn, thăm hỏi và trao tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; trồng mới 10.000 cây xanh, tổ chức gắn biển công trình thanh niên cấp Khối "Niềm vui tới lớp"; khánh thành 2 phòng học cho Trường mầm non Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, H.Chợ Đồn với giá trị 610 triệu đồng và tặng quà các em tại các điểm trường.

Ban tổ chức cũng đã ra quân hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số như: số hóa thông tin các di tích lịch sử; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử; phát triển kỹ năng kinh doanh số trong đoàn viên thanh niên. Theo ban tổ chức, tổng giá trị an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là hơn 1,3 tỉ đồng.

Theo TN